Nâng tầm đối ngoại quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa

Trong thời gian tới, công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng sẽ được tập trung triển khai theo phương châm “tích cực, chủ động, chắc chắn, linh hoạt, hiệu quả”, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Đây là nội dung được Bộ Quốc phòng xác định khi tổng kết công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng giai đoạn 2016-2021, phương hướng nhiệm vụ đến năm 2025.

Bệnh nhân người Nam Sudan này đang trong tình trạng liệt nửa người, được Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 của Việt Nam tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan cấp cứu ban đầu vào ngày 11/4. Đây là trường hợp đột quỵ thứ 3 mà Bệnh viện dã chiến 2.3 đã chẩn đoán và xử trí thành công trong nhiệm kỳ 12 tháng qua. Đó chỉ là kết quả trong rất nhiều hoạt động của lực lượng gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam trong lĩnh vực đối ngoại quốc phòng.

Thiếu tướng HOÀNG KIM PHỤNG, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình  Việt Nam, Bộ Quốc phòng: Các lực lượng của Quân đội nhân dân Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh, vị thế của mình, đem lại hình ảnh Bộ đội cụ Hồ ra với bạn bè quốc tế. Các quốc gia châu Phi cũng nhìn nhận ở Việt Nam một lực lượng, một quân đội rất tình nghĩa, thủy chung, có trước có sau.”

Trong 8 năm qua, Việt Nam đã cử 70 sỹ quan tham gia hoạt động độc lập; 3 bệnh viện dã chiến tham gia hoạt động gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc. Đặc biệt, sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc của Liên hợp quốc vào năm 2020, hoạt động đối ngoại quốc phòng càng được triển khai hiệu quả hơn . 

Ông ĐINH CÔNG SỸ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội: “Hoạt động đối ngoại này đã nâng cao hình ảnh, trước tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, thứ 2 là vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Hiện nay trong quốc phòng cũng đã hợp tác với hơn 100 đối tác khác nhau, cho thấy hợp tác quốc tế và đối ngoại quốc phòng đã đạt được những thành tích lớn mạnh.”

Cùng với hiệu quả của hoạt động tham gia gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc, công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đã được triển khai hiệu quả trong 5 năm qua. Thời gian tới, công tác này tiếp tục được triển khai kiên định, nhất quán với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. 

Thượng tướng HOÀNG XUÂN CHIẾN, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng:Kiên định chính sách quốc phòng “bốn không” theo Sách Trắng đã công bố năm 2019 nhằm mục đích hòa bình, tự vệ, bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, từ trong thời bình và nỗ lực ngăn ngừa không để xảy ra xung đột, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.”

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng tầm đối ngoại quốc phòng đa phương; đẩy mạnh tham gia các hoạt động gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc, gắn đối ngoại quốc phòng với các mặt trận đối ngoại. Riêng trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình, đến nay, Quân đội sẵn sàng triển khai Bệnh viện dã chiến số 4, và đang tích cực chuẩn bị để lần đầu tiên triển khai Đại Đội công binh đến phái bộ UNISFA của Liên Hợp Quốc.

Trương Tùng