Nâng cao năng suất lao động: Phương thức căn bản nhất để Việt Nam hiện thực hoá mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững

Sáng 19/9, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Diễn đàn kinh tế - xã hội năm 2023 với chủ đề “Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững” đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Tham dự và đồng chủ trì diễn đàn có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Cùng tham dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng nhà nước, lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, trung ương, địa phương, các đại sứ, các chuyên gia trong nước và quốc tế.Diễn đàn kinh tế - xã hội là sự kiện thường niên của Quốc hội, do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức. Ngoài điểm cầu chính, Diễn đàn cũng được kết nối trực tuyến với với sáu học viện và trường đại học, gồm khoảng 500 giảng viên, học viên, sinh viên trực tiếp theo dõi suốt từ sáng đến nay. 

Phát biểu khai mạc Diễn đàn kinh tế - xã hội năm 2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chỉ rõ những khó khăn, thách thức mà nền kinh tế đất nước đang phải đối mặt hiện nay như: xuất khẩu hàng hoá suy giảm; vốn đăng ký FDI giảm, đầu tư công chưa đạt kỳ vọng; công nghiệp chế biến chế tạo từng được coi là động lực dẫn dắt tăng trưởng trong nhiều năm, giờ suy giảm; tiêu dùng trong nước chưa phục hồi vững chắc; trong nước chưa có nhiều tập đoàn kinh tế mạnh, quy mô lớn đóng vai trò đầu tàu, dẫn dắt…Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là những vấn đề vừa cơ bản, dài hạn, vừa mang tính thời sự, cấp bách, đòi hỏi phải có giải pháp ứng phó ngay trong ngắn hạn và giải pháp căn cơ có tầm chiến lược lâu dài. 

Với tinh thần “đồng lòng, chung sức, cùng nhau vượt khó”, tại diễn đàn này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các đại biểu, chuyên gia, trao đổi, thảo luận tập trung dự báo bối cảnh tình hình kinh tế, tài chính khu vực, thế giới, cơ hội, rủi ro, thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam trong năm 2023, 2024 và giai đoạn tiếp theo. Làm rõ, dự báo những khó khăn, thách thức, nút thắt chủ yếu và năng lực chống chịu của nền kinh tế, doanh nghiệp, người lao động hiện nay như thế nào? Cùng với đó, năng lực nội sinh, động lực và giải pháp căn cơ nào nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tăng cường nội lực, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023, 2024 và cho cả nhiệm kỳ 2021-2025.

Trong phát biểu đề dẫn tại phiên khai mạc diễn đàn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cũng nhấn mạnh tới vấn đề quan trọng mà Diễn đàn nêu ra: nâng cao năng suất lao động. Đây là phương thức căn bản nhất để Việt Nam hiện thực hoá mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững.

Diễn đàn hôm nay được kỳ vọng sẽ tìm ra những biện pháp mới, có tính đột phá, biến nguy thành cơ, tận dụng được các xu hướng lớn để hoán chuyển các nguồn lực tiềm năng thành các động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam