Nâng cao địa vị pháp lý Ban Thanh tra nhân dân

Nâng cao địa vị pháp lý hơn nữa của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng tại cơ sở là những kiến nghị của chính quyền, mặt trận cấp thôn, xã về thực hiện dân chủ ở cơ sở tại buổi khảo sát của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội.

Thực hiện tốt pháp lệnh về dân chủ ở cơ sở, nhiều khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội đã được nhân dân bàn bạc, tham gia cùng cấp ủy Đảng, chính quyền tháo gỡ, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Nhờ đó, kinh tế - xã hội tại xã Sài Sơn phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. 

Điều đó cho thấy cấp uỷ chính quyền nơi nào coi trọng dân chủ ở cơ sở thì hệ thống chính trị ở đó luôn vững mạnh. Tuy nhiên, xã Sài Sơn và huyện Quốc Oai nói riêng cũng như nhiều địa phương khác nói chung thì các kênh giám sát phản biện của nhân dân vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Vì vậy, nâng cao địa vị pháp lý cho Ban Thanh tra nhân dân hay ban giám sát đầu tư cộng đồng nhận được nhiều ý kiến góp ý từ cơ sở.

Ông NGUYỄN VĂN DŨNG, Trưởng ban Thanh tra nhân dân xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai: “Hiện tại, Ban Thanh tra nhân dân được cấp kinh phí 7.200.000 đồng năm cho việc hội họp, mua thiết bị, nhưng kinh phí phụ cấp không có. Tôi đề nghị, trong luật thực hiện dân chủ ở cơ sở cần quan tâm đến việc đảm bảo kinh phí hoạt động cho ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn.”

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Phạm Thị Thanh Mai nhấn mạnh tầm quan trọng việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, trong đó cần đổi mới cách thức công khai và niêm yết thông tin để dân biết, dân bàn, dân kiểm tra. Việc xảy ra khiếu kiện một số nơi, cũng là do chưa thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở. Vì vậy, cần tránh cách làm hình thức, chưa kịp thời và chưa đúng quy định.

Bà PHẠM THỊ THANH MAI, Phó Trưởng đoàn chuyên trách, Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội: "Cần nghiên cứu mở rộng phạm vi dân chủ ở cơ sở không chỉ xã, phường, thị trấn mà ở phạm vi rộng hơn.”

Những vấn đề kiến nghị từ chính quyền cơ sở, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, để đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV sắp tới. 

Trương Tùng