Mỹ khẳng định cam kết ủng hộ Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tại thủ đô Kiev. Bà Nancy Pelosi là quan chức cấp cao nhất của Mỹ tới thăm Kyiv kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Việc người đứng đầu Hạ viện Mỹ tới thăm Ukriane được cho là hành động thể hiện sự ủng hộ nhất quán của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden dành cho Ukraine trong bối cảnh chiến sự đang diễn ra giằng co ở vùng Donbas.

Bà NANCY PELOSI, Chủ tịch Hạ viện Mỹ:Chuyến thăm của chúng tôi thể hiện sự ủng hộ, nước Mỹ cam kết ở bên các bạn cho đến khi chiến sự kết thúc.”

Tuần qua, Tổng thống Biden đã đệ trình Quốc hội Mỹ dự luật viện trợ bổ sung trị giá 33 tỉ USD dành cho Ukraine. Gói viện trợ Nhà Trắng đề xuất bao gồm 20,4 tỉ USD hỗ trợ quân sự, an ninh cùng viện trợ nhân đạo khác. Tổng thống Biden cho biết gói viện trợ sẽ giúp Ukraine có thêm nhiều lựu pháo, xe thiết giáp, vũ khí phòng không, vũ khí chống tăng. Ngoài ra, gói viện trợ cũng bao gồm thức ăn, nước sạch, thuốc men cho thường dân.

Bà Pelosi là quan chức cấp cao nhất của Mỹ tới thăm Kyiv kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 24/2. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã cùng tới Kyiv làm việc cùng chính quyền Tổng thống Zelensky.

Hồng Nhung