Mỹ kêu gọi công dân "rời Ukraine ngay bây giờ"

Ngày 23/8, Đại sứ quán Mỹ tại Kiev một lần nữa kêu gọi công dân Mỹ rời Ukraine “nếu có thể” do lo ngại diễn biến phức tạp có thể xảy đến trong Ngày Độc lập của Ukraine 24/8.

"Bộ Ngoại giao có thông tin rằng Nga đang đẩy mạnh nỗ lực tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự và cơ sở chính phủ của Ukraine trong những ngày tới" - theo thông báo của Đại sứ quán Mỹ.

Thông báo nói thêm: "Đại sứ quán Mỹ kêu gọi công dân Mỹ rời Ukraine ngay bây giờ bằng các phương tiện giao thông mặt đất tư nhân sẵn có, nếu an toàn để làm như vậy".

Trước đó, chính quyền Kiev đã quyết định cấm tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Độc lập 24/8 công khai ở thủ đô với lý do là các mối đe dọa tấn công ngày càng cao.

Trong một diễn biến các, các quan chức Mỹ phát biểu với hãng tin AP rằng một gói viện trợ quân sự mới mà Mỹ dành cho Ukraine dự kiến sẽ được công bố trong ngày 24/8, cũng là ngày mà cuộc xung đột Nga - Ukraine tròn 6 tháng.

Quang Trịnh