Mánh khóe, thủ đoạn lừa tiền nhà đầu tư của sàn Forex FVP Trade

Trong trong bản tin trước, chúng tôi đã đưa tin về hoạt động trái phép của sàn Forex có tên là FVP Trade, với lời chào mời mùi mẫn về mức lãi suất cao, lên đến 6-10%/tháng. Nhiều người đã bỏ 1 số tiền lớn đầu tư vào sàn này. Thế nhưng, đến nay họ đang đứng trước nguy cơ mất tiền, khi sàn FVP Trade đã đóng băng hoạt động, xóa tất cả dữ liệu.

Đầu tư 300-500 nghìn USD sẽ được thưởng 1 chiếc ô tô Mercedes. Hay đầu tư 5.000 USD sẽ nhận được 1 đồng vàng trị giá 3 chỉ. Đây là những lời mời chào rất mùi mẫn mà các leader đưa ra.

“Ai cũng có cơ hội được nhận hết cả, không phân biệt cấp bậc. Cái nhánh yếu ở đây là cộng lại tất cả 300 nghìn USD, nhưng cái nhánh mạnh không được tính là doanh số cũ, tất cả tính bằng doanh số mới hết. Từ 1/6 tất cả các ID đều reset về 0 hết.”

Người đàn ông này cho biết, đã liên tục được mời đi café, hội thảo, đến văn phòng giao lưu, chia sẻ về lợi nhuận khủng, có thể rút lãi và gốc bất kỳ lúc nào.

Người tham gia vào sàn FVP Trade: “Ví sẽ chia làm 2 ví, ví hoa hồng và ví kích hoạt thì mình thanh khoản trực tiếp với đối tượng là ví hoa hồng, còn ví kích hoạt vẫn nằm trong đó. Đối tượng nói rằng khi nào mời được người mới vào thì sẽ được thanh khoản.”

Nghe lời hàng xóm thân thiết mời chào và cam kết bảo lãnh gốc, nếu có chuyện gì xảy ra sẽ đền, nhiều người đã đầu tư hàng trăm đến hàng tỷ đồng. Thế nhưng khi sàn FVP Trade đóng băng, câu trả lời nhận lại chỉ là “tự chịu trách nhiệm” hay “chờ đợi thêm”.

Người tham gia vào sàn FVP Trade: “Sau khi đầu tư được 2 tuần, tôi thấy tài khoản bị đóng băng và không sử dụng được nữa, tôi có hỏi thì đối tượng Lan lúc đó quay ngoắt mặt đi và nói không chịu trách nhiệm và tôi phải tự chịu trách nhiệm với việc đầu tư của mình.”

Người tham gia vào sàn FVP Trade: “Lúc đầu hứa là 2 tuần, nhưng sau 2 tuần lại đưa ra nhiều lý do khác, thậm chí gửi 1 đường link khác để đăng nhập vào, để các nhà đầu tư vẫn nhìn thấy số dư, lãi của mình nhưng lãi và gốc không rút ra được.”

Theo tìm hiểu của phóng viên, nhiều leader từ FVP Trade đã lập 1 nhóm mới, với những chiêu trò tương tự, tuy nhiên, những người đã từng tham gia sàn này khi được bạn bè chào mời sẽ bị kick ra khỏi nhóm. Phía luật sư cho biết, sàn FVP Trade đang hoạt động trái phép tại Việt Nam, do đó người dân cần nâng cao cảnh giác.

Luật sư TRƯƠNG THANH ĐỨC, Giám đốc Công ty Luật ANVI: “Trường hợp này là họ huy động đa cấp, họ vay tiền của mình, họ lấy tiền của người sau trả cho người trước… Bản thân những người góp vốn, những người tham gia giao dịch cũng phải biết là pháp luật cho phép mình làm những gì khi những hoạt động ngoại hối, tiền ảo, những cái có tính chất đa cấp như vậy pháp luật của ta không cho phép hoạt động ở Việt Nam. Còn những hoạt động ở nước ngoài thì rất khó để kiểm soát, khó để nắm bắt, cũng là rủi ro rất lớn.”

Các chuyên gia khuyến cáo, những ai tham gia vào sàn Forex chịu thiệt hại cần trình báo sớm với cơ quan chức năng. Đồng thời, cần tiếp tục hoàn thiện pháp luật, cần tuyên truyền và cảnh báo người dân, đặc biệt có những công cụ, giải pháp để phát hiện, ngăn chặn xử lý 1 cách kịp thời nghiêm minh, hạn chế những vụ việc có thể xảy ra.

Minh Quốc