Lâm Đồng: Cần chấn chỉnh tình trạng khai thác đất trái phép ở Huyện Lâm Hà

Thời gian qua tình trạng ngang nhiên khai thác đất để đang diễn ra phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống người dân, tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Phản ánh của phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Đây là những hình ảnh chúng tôi vừa ghi nhận tại xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Chiếc máy đào loại lớn này đang ra sức múc đất từ một quả đồi. Đất được những chiếc xe ben chở đầy đất rồi chở đi đổ ở các nơi trên địa bàn. Thậm chí xe chở đất chất đầy thùng, tài xế vẫn không thèm che chắn theo quy định.

Ông LÊ NHIỀU, Người dân ở xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng: Đất đó họ có xe có của họ mua sắm rồi ai cần thì họ bán cho mình. Pháp lý thì nhà nước chứ dân giải quyết không được. Nhiều khi dân nói tới Ủy ban thì Ủy ban đâu có nói gì đâu. Khói bụi ra đầy nhà rồi ra nói thì nó kêu mình có quyền hành gì rồi nó nói đưa xã hội đen tới, dân đâu dám nói.

Vụ việc khai thác đất đã được phóng viên phản ánh tới UBND xã Tân Văn để kiểm tra và xử lý.

Ông LĂNG VĂN TRỌNG, Phó chủ tịch UBND xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng: Hiện tại tất cả các khu vực trên địa bàn xã Tân Văn đều không được khai thác, múc đất chuyển đi. Thông tin của phóng viên thì chúng tôi xuống thì có một chiếc máy múc không hoạt động, và hiện trường khai thác mới thì không nhiều. Ủy ban nhân dân xã đã mời doanh nghiệp lên và yêu cầu di chuyển xe ra chỗ khác, dừng hoạt động khai thác.”

Tại địa phương này, tình trạng những quả đồi rộng lớn nhưng bị “cạp đất” đem đi là những hình ảnh rất dễ bắt gặp. Hiện tại, khai thác đất để san lấp là một loại tài nguyên khoáng sản, nhưng với công tác quản lý như tại xã Tân Văn thì đang đặt ra một câu hỏi rất lớn về trách nhiệm ở đây./.

Việt Bảo