Làm ăn thua lỗ, nông dân không còn mặn mà với hợp tác xã

Thực tế thời gian qua cho thấy, giữa bối cảnh nông sản gặp khó khăn về tiêu thụ, giá vật tư nông nghiệp tăng cao, để thoát khỏi khó khăn người dân cần tăng cường liên kết, tham gia hợp tác xã. Dù vậy, hiện nay nhiều hợp tác xã kinh doanh không hiệu quả khiến nông dân chưa mặn mà.

Bãi đất trống ngổn ngang phế liệu từng là nơi hợp tác xã này xây nhà lưới để trồng rau sạch với số vốn khoảng 200 triệu đồng với 13 hộ liên kết. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, sản phẩm lại không đạt chất lượng, kinh doanh thua lỗ, hợp tác xã phải giải thể sau 2 năm hoạt động.

Ông Dần cũng từng là chủ nhiệm hợp tác xã sản xuất rau an toàn Thuận An với khoảng 40 người tham gia. Vốn đầu tư khoảng 600 triệu đồng, diện tích liên kết khoảng 10ha. Ông rất trăn trở khi hợp tác xã phải ngừng hoạt động vì phải nộp nhiều loại thuế, thu không đủ chi.

Tính đến tháng 7 năm nay, toàn tỉnh Đắk Lắk có 138/635 hợp tác xã ngừng hoạt động. Dù với nhiều nguyên nhân khác nhau khiến các HTX giải thể nhưng đây cũng là con số đáng buồn cho một mô hình kinh tế được kỳ vọng thời gian qua.

Ngoài ra, nhiều hợp tác xã vẫn họat động manh mún, quy mô nhỏ lẻ, thiếu nguồn vốn, chưa nhạy bén, linh hoạt chuyển đổi, cơ sở hạ tầng yếu kém, đội ngũ cán bộ quản lý chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển hiện nay.

Kim Liên