Kỳ họp bất thường lần 2: Kỳ vọng những quyết sách quan trọng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra

Trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp, Quốc hội đã nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra liên quan đến Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050 và Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi. Chia sẻ với phóng viên THQH bên lề kỳ họp, các đại biểu đặt kỳ vọng vào Quốc hội đưa ra những quyết sách quan trọng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Ông NGUYỄN NGỌC SƠN, Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương: "Hai luật này đã được xem xét rất kỹ lưỡng tại các kỳ họp trước. Thứ nhất liên quan đến Luật Quy hoạch, thứ hai liên quan đến Luật Khám, chữa bệnh. Nếu thông qua được Luật Khám, chữa bệnh sẽ góp phần rất lớn giải quyết các vấn đề vướng mắc tháo gỡ. Việc chúng ta cho phép lùi thời hạn của thuốc đó cũng là minh chứng để cho thấy rằng sự cấp thiết của luật này rất là đúng và trúng, nếu giải quyết sớm thì sẽ tháo gỡ cho người dân và người dân cũng đang kỳ vọng vào cái Luật Khám, chữa bệnh này."

Ông TRÁNG A DƯƠNG, Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang: "Kỳ họp này thông qua sẽ là nền tảng cũng như là dấu ấn đối với y bác sĩ. Bởi vì thời gian qua có nhiều vấn đề về Luật Khám, chữa bệnh, nhiều vấn đề cần phải điều chỉnh để phù hợp với thời kỳ đặc biệt là sau đại dịch Covid. Luật Khám, chữa bệnh được thông qua là kỳ vọng của nhân dân, đặc biệt là khám chữa bệnh và dịch vụ, quyền của công dân đối với các cơ sở dịch vụ mà mình cảm thấy đạt được cái yêu cầu và cái mong muốn của mình."

Ông LÊ HỮU TRÍ, Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa: "Trong thời gian ngắn nhưng Quốc hội chúng ta cũng đặt ra trong chương trình nghị sự. Trong đó 2 vấn đề quan trọng mà tôi kỳ vọng Quốc hội sẽ thông qua được, đó Quy hoạch cấp quốc gia đến giai đoạn 2030 tầm nhìn đến năm 2050 và vấn đề thứ 2 là nhân dân đang mong mỏi đó là thông qua được Luật Khám, chữa bệnh để đảm bảo giải quyết được vấn đề hiện nay, vấn đề bất cập và khó khăn trong ngành y tế cũng như vấn đề khám chữa bệnh đối với nhân dân."

Ông NGUYỄN CHU HỒI, Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng: "Luật Khám, chữa bệnh cũng có nhiều cái sửa đổi. Đối với tôi, tôi chỉ quan tâm rằng, tất cả các đối tượng, tầng lớp xã hội đều hưởng thụ, đều chịu sự tác động của luật. Nó có 2 mảng lớn: 1 là nhân dân và 2 là người hành nghề - đó là y bác sĩ trong bệnh viện. Hai cái này luật làm sao phải cân bằng được quyền và lợi ích. Nếu chỉ đòi hỏi bác sĩ phục vụ thôi thì không được mà vẫn ràng buộc từ giá cả cho đến cơ chế. Mình định hướng XHCN theo cơ chế thị trường thì phải cho bệnh viện có một phần nào đó thể hiện rằng họ có quyền tham gia vào thị trường thì mới được...".

Ông TRẦN VĂN LÂM, Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang: "Việc xây dựng sửa đổi Luật Khám, chữa bệnh đều đã được đặt ra, đều nghiên cứu một cách kỹ lưỡng cũng như thảo luận các giải pháp để tìm hướng tối ưu. Cho đến giờ phút này, còn một số nội dung đòi hỏi phải cáo thảo luận lần cuối ở nghị trường nhưng tất cả vấn đề cơ bản đều đã rõ ràng đều được xem xét đầy đủ toàn diện. Chúng tôi kỳ vọng Luật Khám, chữa bệnh lẫn này sau khi được thông qua sẽ cơ bản giải quyết được những vướng mắc đặt ra. Tài chính y tế cũng là một nội dung trong luật này được đề cập để giải quyết."

Truyền hình Quốc hội Việt Nam