Kiên quyết loại bỏ cán bộ năng lực yếu ra khỏi bộ máy khi thực hiện cải cách tiền lương

Tiếp tục phiên họp thường vụ thứ 27, sáng nay 16/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Vấn đề cải cách tiền lương gắn với nâng cao chất lượng trách nhiệm của đội ngũ công chức sao cho hiệu quả được các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm thảo luận.

Thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cơ bản đồng tình với báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế. Qua đánh giá cho thấy tình hình kinh tế - xã hội có nhiều tiến bộ, tín hiệu đáng mừng nhưng khả năng hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm khó, cũng như kế hoạch 5 năm đòi hỏi phải có quyết tâm cao. Quan tâm đến cải cách chính sách tiền lương theo nghị quyết 27 của Trung ương, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, lần này không chỉ điều chỉnh tiền lương mà còn gắn với nâng cao chất lượng trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức. 

Một số ý kiến cũng cho rằng, quá trình thực hiện cải cách chính sách tiền lương phải đồng bộ với quá trình cải cách thủ tục hành chính và phải tiếp tục sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Quan trọng nhất là áp dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, kinh tế số, để giảm tối đa lao động thủ công, mà vẫn tăng năng suất lao động.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam