Khu đất đắc địa, giao Hội nông dân 15 năm vẫn bị bỏ hoang

Đầu tư công được ví như "đòn bẩy", “điểm tựa” để địa phương thúc đẩy các ngành và vùng trọng điểm, là đầu tàu thực hiện các chính sách phúc lợi xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên, đây cũng là lĩnh vực dễ xảy ra lãng phí nếu không được nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư và chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực khi triển khai.

Đây là nội dung được Tổ công tác đoàn giám sát Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quan tâm khi thực hiện khảo sát tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa qua. 

Tổ công tác đã khảo sát tại một số công trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công chậm tiến độ, hoặc có dấu hiệu thất thoát lãng phí trên địa bàn. Trong đó, có dự án hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư 10ha trong Khu 58ha, phường 10, thành phố Vũng Tàu do UBND thành phố Vũng Tàu làm chủ đầu tư. Sau khi được HĐND tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, do vướng mắc trong quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng, công trình phải tạm ngưng thi công đến ngày 25/5/2022. Đa số các vướng mắc trong vấn đề giải phóng mặt bằng là do các khiếu nại liên quan đến giá đất, bồi thường, hỗ trợ nhà, vật kiến trúc…

Ông HOÀNG VŨ THẢNH, Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu:Khi thực hiện đầu tư công đối với dự án này thì trong khu vực dự án 58ha là do tỉnh có thu hồi đất từ 2004, cho nên việc chuyển nhượng, bán đất ở đây không hợp pháp, vì đã thu hồi thì không có thực hiện được, dẫn đến giá đất ở đây không được cao. Trong khi đó các khu xung quanh thì giá đất lên cao tới 70,80 triệu/m2. Có nghĩa là có sự chênh lệch rất lớn giữa 2 dự án nằm trong cùng một vùng”.

Ông LÊ HOÀI NAM, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Kiểm toán Nhà nước: “Các anh có đề cập tới 2 loại giá là giá trên hợp đồng và giá trên thị trường, nếu hai loại này khác nhau là vi phạm pháp luật. Một số cơ quan chức năng cũng đặt ra vấn đề phải kiểm tra khắc phục việc này. Việc này cũng đặt ra vấn đề quản lý Nhà nước với công tác xác định giá ở địa phương. Tôi đồng tình với việc phải kiến nghị với các cơ quan quản lý Nhà nước phải sửa đổi Luật Đất đai , cần có cơ chế quản lý về giá như thế nào đó để đưa giá hợp đồng về với giá thực”.

Cũng trong ngày làm việc, Tổ công tác đã khảo sát Dự án Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ việc làm nông dân khu vực Đông Nam Bộ, do Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ việc làm nông dân – Trung ương Hội nông dân Việt Nam làm chủ đầu tư tại thành phố Bà Rịa. Mặc dù đã được giao đất không thu tiền sử dụng đất 15 năm nay, nhưng 2,1 ha đất nơi đây vẫn bị bỏ hoang.

Ông NGUYỄN NGỌC SƠN, Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Thành viên tổ công tác: Tôi nghĩ tỉnh cũng nên thống kê xem trên địa bàn mình có bao nhiêu dự án giao cho các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn mà chưa sử dụng đất. Khi chúng ta đi khảo sát dự án (Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ việc làm nông dân khu vực Đông Nam Bộ - PV) thấy vị trí đất rất đắc địa, rất đẹp mà gần 15 năm nay bỏ hoang. Nếu chúng ta buộc phải chuyển đổi công năng dự án hoặc buộc Bộ ngành phải triển khai dự án thì sẽ mang lại giá trị xã hội lớn hơn”.

Đoàn cũng khảo sát tại một số dự án có sử dụng đất nhưng bị treo nhiều năm do vướng mắc liên quan đến vụ án chưa xét xử và dự án cảng biển còn chậm tiến độ, nhằm ghi nhận, đánh giá nguyên nhân và tổng hợp vào báo cáo giám sát trong thời gian tới. 

Ngọc Tuấn