Không thể thiếu lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tại Lý Sơn

Ngày 26/ Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức đoàn khảo sát và làm việc với huyện đảo Lý Sơn của tỉnh Quảng Ngãi. Đây là đơn vị hành chính cấp huyện có tính đặc thù là không có chính quyền cấp xã. Vì vậy, sự tham gia của lực lượng Công an xã bán chuyên trách và dân phòng đóng vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở cũng như trên địa bàn toàn huyện.

Huyện đảo Lý Sơn có dân số hơn 24.000 người, là địa bàn có vị trí quan trọng về quốc phòng-an ninh. Với đặc thù là nơi không có chính quyền cấp xã, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại 6 thôn gồm Công an xã bán chuyên trách (6 đồng chí) và 6 đội dân phòng với 60 đồng chí. Đây là lực lượng tham gia tuần tra kiểm soát, phòng ngừa tội phạm, phòng cháy chữa cháy, hỗ trợ có hiệu quả Công an chính quy, phối hợp với các lực lượng quân đội trong đảm bảo an ninh trật tự tại các thôn.

Đoàn khảo sát cũng đồng tình với ý kiến của huyện là hiện chưa có văn bản luật quy định cụ thể các nhiệm vụ mà lực lượng này được thực hiện trong tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, nhất là với đặc thù tại Lý Sơn không tổ chức chính quyền cấp xã, ngư dân lại đánh bắt xa bờ, khó khăn cho công tác nắm bắt, quản lý.

Hiện nay trên địa bàn huyện có 8 mô hình tham gia gìn giữ ANTT theo hướng “tự phòng”, “tự quản”, “tự bảo vệ” “tự hòa giải”. Nếu thống nhất lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, đây sẽ là lực lượng nòng cốt phát huy phong trào vì an ninh tổ quốc ở địa bàn cơ sở.

Khắc Phục - Cao Hoàng