Không để tình trạng "vàng hóa" nền kinh tế

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 22 yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chủ trì phối hợp các bên khẩn trương thực hiện nghiêm túc các giải pháp bình ổn thị trường vàng, báo cáo trước ngày 22/3.

Thủ tướng yêu cầu xử lý ngay tình trạng chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và vàng quốc tế ở mức cao trong thời gian qua, không để tình trạng "vàng hóa" nền kinh tế, không để tác động tiêu cực đến tỷ giá, lãi suất, thị trường tiền tệ, ngoại hối và an toàn, an ninh tài chính, tiền tệ quốc gia...

Rà soát kỹ lưỡng, toàn diện khung khổ pháp lý, cơ chế, chính sách liên quan đến quản lý thị trường vàng và hoạt động kinh doanh vàng miếng, vàng trang sức...

Ngay sau công điện của Thủ tướng, vào chiều tối 20/3, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp với các cơ quan liên quan bàn về các giải pháp ổn định thị trường vàng, xử lý tình trạng chênh lệch giá vàng giữa trong nước và thế giới.

Những ngày qua, thị trường vàng trong nước vẫn duy trì mức giá chênh lệch với thế giới quanh khoảng gần 20 triệu đồng/lượng.

Bàn về giải pháp trước mắt ổn định thị trường vàng, đại diện Bộ Công an đề xuất đưa ra quy định mức chênh lệch giới hạn.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị Ngân hàng Nhà nước nghiêm túc thực hiện công điện của Thủ tướng, sớm đề ra giải pháp quản lý thị trường vàng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến cả các cân đối lớn của nền kinh tế.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Phan Hằng -

Tùng Dương