Khâu nào cũng vướng, nhiều công trình ở Đắk Nông phải trả lại vốn đầu tư công

Vốn đầu tư công là nguồn vốn mà Nhà nước chi tiền ngân sách, để đầu tư vào các dự án cần thiết phục vụ đời sống của nhân dân và sự phát triển của cộng đồng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Tuy nhiên, nguồn vốn này khi đưa vào thực tiễn lại đang gặp phải những khó khăn trong quá trình giải ngân.

Tuyến đường giao thông liên xã Nâm N’jang và xã Đắk N’rung là 1 trong 4 tuyến đường được mở mới năm 2022, bằng nguồn Ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, các tuyến đường này đều phải dừng đầu tư vì nằm trong vùng quy hoạch khoáng sản.

Còn đây là dự án Quảng trường trung tâm thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Đây là công trình trọng điểm của tỉnh, được đầu tư bằng Ngân sách. Dự án gặp rất nhiều điểm nghẽn từ khâu phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, giải phóng mặt bằng đến bố trí vốn nên giải ngân bị chậm tiến độ.

Năm 2022, tỉnh Đắk Nông được bố trí vốn hơn 2.783 tỷ đồng từ Ngân sách để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng. Nhưng đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh mới chỉ giải ngân được 47,3%. Việc giải ngân vốn đầu tư công chậm trễ là do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan. Bất cập có thể xuất phát từ khâu khảo sát, lập dự án, giải phóng mặt bằng, nhà thẩu triển khai chậm… Đây là những thách thức rất lớn, đòi hỏi các cấp, các ngành phải vào cuộc một cách quyết liệt, xử lý rốt ráo những vướng mắc mới có thể tháo gỡ cho những năm tiếp theo.

Phúc Hân