Khảo sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống đuối nước trẻ em”

Sáng 22/9, Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội đã tổ chức khảo sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống đuối nước trẻ em”.

Theo đại diện Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội, trung bình mỗi năm trong giai đoạn 2016 – 2020 có hơn 2000 trẻ em tử vong do đuối nước, chiếm khoảng 50% so với các ca tử vong do tai nạn, thương tích và xảy ra chủ yếu trong nhóm độ tuổi từ 0 – 4 tuổi. Và nguyên nhân chủ yếu được cho là chính quyền tại một số địa phương, cơ sở chưa nhận thức được đầy đủ về công tác bảo vệ trẻ em, cộng đồng, cha mẹ, người chăm sóc trẻ chưa nhận thức được tầm quan trọng, sự cần thiết của công tác phòng, chống đuối nước, chưa quan tâm tạo môi trường an toàn cho trẻ. Đặc biệt, bản thân các em thiếu các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, kỹ năng cứu đuối, chưa biết bơi an toàn……

 Cũng tại buổi làm việc, các đại biểu cho rằng, hiện nay vẫn còn nhiều vấn đề cần phải chú trọng và làm rõ như làm thế nào để nâng cao nhận thức của các bậc cha mẹ, người giám hộ trong việc bảo vệ trẻ nhỏ trước môi trường sống xung quanh. Bản thân các em dù đã biết bơi nhưng vẫn chưa đủ mà cần phải có kỹ năng sơ cứu, cứu đuối. Đặc biệt, cần chú trọng đến môi trường bơi từ kích thước bể bơi đến môi trường nước, khi hiện nay phần lớn các em bơi ở sông, hồ tự phát không an toàn. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cho rằng, công tác kiểm tra, giám sát chưa được thường xuyên, chưa gắn kết và huy động sức mạnh sự tham gia của người dân trong cộng đồng. Công tác tuyên truyền còn hạn chế, thiếu sự đa dạng trong hoạt động truyền thông…..

Việt Hà