Huyện Eakar: "Gỡ vướng" trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Sáng 19/7, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Trưởng đoàn giám sát tối cao của Quốc hội về "Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia đã làm việc với huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

Huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk có 12/16 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, có 6 xã và 5 thôn, buôn đặc biệt khó khăn. Toàn huyện có gần 7.000 hộ nghèo, cận nghèo. Giai đoạn 2021 đến 30/06/2023, nguồn vốn đã cấp của 3 Chương trình mục tiêu quốc gia cho huyện là hơn 209 tỷ đồng trên tổng hơn 378 tỷ đồng kế hoạch giai đoạn 2021-2025. Nguồn vốn đã ưu tiên đầu tư phát triển các cơ sở hạ tầng nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn nhiều khó khăn, một số dự án thành phần, nội dung thành phần chưa thể triển khai thực hiện và giải ngân do chưa có hướng dẫn đầy đủ của Trung ương hoặc còn nội dung hướng dẫn chưa thống nhất, chưa phù hợp với quy định; việc tuyên truyền vận động còn hạn chế…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị, lãnh đạo huyện Ea Kar làm rõ những khó khăn trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, như: vướng mắc trong các văn bản của Trung ương và tỉnh; việc điều hành; lập kế hoạch, phân bổ vốn, bố trí vốn đối ứng; khó khăn trong việc lồng ghép các chương trình và các vấn đề cụ thể như: việc đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất; thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất…

Trước đó, đoàn công tác đã đến khảo sát công trình văn hoá, thăm các mô hình phát triển kinh tế; thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo tại xã Ea Sar và xã Cư Huê, huyện Ea Kar.

Kim Liên -

Việt Bảo