Hội nghị An ninh Munich: Hô hào cung cấp vũ khí cho Ukraine thay vì tìm giải pháp hoà bình

Hội nghị An ninh Munich vừa bế mạc sau 3 ngày họp mạc với nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ. Là sự kiện an ninh hàng năm quy mô nhất thế giới và góp tiếng nói quan trọng giải quyết hòa bình các cuộc xung đột, song sự kiện năm nay lại chứng kiến sự chia rẽ ngày một lớn giữa các trật tự thế giới.

NHỮNG CÂU HỎI CÒN ĐỂ NGỎ

Cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine đã chi phối hầu hết các cuộc thảo luận tại Hội nghị an ninh Munich. Tuy nhiên, thay vì thảo luận cách thức để chấm dứt xung đột, sự kiện đã trở nơi đưa ra những phát biểu chỉ trích lẫn nhau và của sự hoài nghi. Trong khi đó sự vắng bóng của các đại diện Nga đã phần nào làm giảm uy tín của sự kiện an ninh quy mô nhất thế giới này.

Diễn ra trong bối cảnh thế giới đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử, nơi các thách thức toàn cầu và các vấn đề điểm nóng khu vực đan xen với nhau, khi hội nghị tập trung quá nhiều vào vấn đề Ukraine, các nhà lãnh đạo châu Phi và Nam Mỹ đã bày tỏ sự thất vọng khi cho rằng cuộc chiến ở Ukraine đang tiêu tốn thời gian, tiền bạc và sự chú ý của phương Tây, với cái giá phải trả là những vấn đề cấp bách khác.

CƠ HỘI CHO HÒA BÌNH?

Thay vì tìm giải pháp cho đối thoại và hòa bình, 3 ngày của hội nghị An ninh Munich là minh chứng cho thấy mục tiêu của phương Tây hội nghị năm nay là hô hào sự đoàn kết, sát cánh ủng hộ và cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời tiếp tục trừng phạt Nga.

Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu về chính sách an ninh và đối ngoại

Ông Zelensky và người Ukraine đã nhận được rất nhiều tràng pháo tay, nhưng lại không có đủ đạn dược. Đó là nghịch lý. Họ cần được cung cấp vũ khí tốt hơn. Cuộc chiến này xảy ra trên đất châu Âu, ảnh hưởng đến chúng tôi và có tác động trên toàn cầu, điều này cũng ảnh hưởng đến an ninh của chúng ta.

Dù vậy, vẫn có những tiếng nói đi tìm hòa bình, tháo gỡ thế bế tắc cho cuộc xung đột bằng biện pháp ngoại giao tại Hội nghị. Trung Quốc kêu gọi giải quyết xung đột ở Ukraine một cách hòa bình thông qua đối thoại và tham vấn, nhấn mạnh rằng vấn đề giữa các quốc gia không nên được giải quyết thông qua việc gây sức ép hoặc các biện pháp trừng phạt đơn phương. Brazil cũng kiên quyết không cung cấp đạn dược, xe tăng cho Ukraine.

Hội nghị An ninh Munich khép lại, giải pháp cho cuộc xung đột sắp bước sang năm thứ hai ở Ukraine vẫn chưa thấy đâu. Nhưng chừng nào tiếng nói kêu gọi cho đàm phán và hòa bình còn cất lên, cơ hội cho hòa bình sẽ vẫn còn nếu các bên bình tĩnh nghĩ về những nỗ lực khả thi để chấm dứt xung đột.

Thu Ngoan