Hầu hết các dự án trọng điểm quốc gia, dự án trọng điểm chậm tiến độ

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, sáng 31/10, Quốc hội đã nghe báo cáo của Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội và thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Trong giai đoạn này, hàng nghìn dự án có thất thoát, lãng phí. Hầu hết dự án quan trọng quốc gia, các dự án trọng điểm đều chậm tiến độ.

Qua giám sát cho thấy, việc thực hiện chính sách, pháp luật về THTK,CLP giai đoạn 2016-2021 đã đạt được những kết quả rất quan trọng, tích cực, song hành với kết quả to lớn của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó, quản lý, sử dụng NSNN, các nguồn vốn nhà nước khác có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, việc chấp hành pháp luật còn chưa nghiêm; trong một số trường hợp thất thoát, lãng phí là rất lớn, nghiêm trọng, làm mất đi cơ hội phát triển. Việc xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện Chương trình THTK,CLP 5 năm và hằng năm nhìn chung còn nặng về hình thức, chưa trọng tâm, trọng điểm. Công tác tham mưu, ban hành một số VBQPPL và quy chuẩn, tiêu chuẩn, đơn giá, định mức kinh tế - kỹ thuật chưa đầy đủ, thiếu chặt chẽ. Hàng nghìn dự án chậm tiến độ và có xu hướng tăng lên qua các năm, trong đó hầu hết dự án quan trọng quốc gia, các dự án trọng điểm đều chậm tiến độ.

Hàng nghìn dự án có thất thoát, lãng phí, trong đó: năm 2016 là 590 dự án, năm 2017 là 840 dự án, năm 2018 là 422 dự án, năm 2019 là 125 dự án, năm 2020 là 923 dự án, năm 2021 là 185 dự án.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!