Hàn Quốc cho phép chẩn đoán từ xa trên toàn quốc

Bộ Y tế Hàn Quốc hôm nay thông báo sẽ cho phép các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc thực hiện việc chẩn đoán từ xa. Động thái này nhằm đối phó với tình trạng bác sĩ nội trú nghỉ việc hàng loạt ở nước này khiến nhiều bệnh viện quá tải.

Phát biểu trong cuộc họp báo, Thứ trưởng thứ hai Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết việc chẩn đoán từ xa sẽ được thực hiện ngay từ hôm nay và sẽ có hiệu lực tới khi cuộc đình công của các bác sĩ nội trú kết thúc. Tuy nhiên, tình hình vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi cuộc đình công đang lan rộng tới các bệnh viện nhỏ và số lượng bác sĩ nội trú xin nghỉ việc vẫn tiếp tục gia tăng, nhằm phản đối việc chính phủ thúc đẩy tuyển dụng thêm sinh viên y khoa.

Chính phủ Hàn Quốc cũng tuyên bố sẽ nâng cảnh báo sức khỏe lên mức cao nhất. 

Các bệnh viện công tại Hàn Quốc cũng tuyên bố kéo dài thời gian làm việc để ứng phó với tình trạng căng thẳng ngày càng gia tăng trong hệ thống y tế.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!




Hoàng Việt