Hai cỗ xe chở Vua Charles III trong lễ đăng quang có gì đặc biệt?

Ngày 6/5, Vua Charles III đã chính thức đăng quang tại Tu viện Westminster ở London (Anh). Một trong những điều đặc biệt được báo chí nhắc đến sau lễ đăng quang là 2 cỗ xe ngựa Vua Charles III sử dụng khi di chuyển.

Vua Charles III và Vương hậu Camilla đã dùng cỗ xe ngựa Diamond Jubilee State trong quãng đường dài hơn 2km từ Cung điện Buckingham đến Tu viện Westminster. Cỗ xe mạ vàng được chế tạo tại Australia, có tổng trọng lượng hơn 3 tấn, dài hơn 5m, 6 con ngựa kéo. Nội thất bằng gỗ bên trong cỗ xe gồm các món đồ được quyên tặng từ những tòa nhà và địa điểm lịch sử trên khắp nước Anh, trên đỉnh gắn một chiếc vương miện mạ vàng. Cỗ xe còn được trang bị điều hòa nhiệt độ, cửa sổ điện và hệ thống giảm xóc tối tân. Thân xe được chế tạo từ nhôm, điều khá đặc biệt, bởi hầu hết các cỗ xe ngựa khác đều được làm bằng gỗ.

Khi lễ đăng quang kết thúc, Vua và Vương hậu quay về Cung điện Buckingham trên cùng một tuyến đường, nhưng chuyển sang sử dụng cỗ xe ngựa Gold State 260 năm tuổi. Đây là một trong những cỗ xe lâu đời nhất của Hoàng gia Anh, được sử dụng cho mọi lễ đăng quang kể từ lễ của Vua William IV năm 1831.

Cỗ xe làm bằng gỗ, mạ vàng, dài 7m, cao 3,6m, nội thất được bọc bằng nhung và sa tanh. Mặt ngoài xe có chạm khắc các vị thần La Mã. Trên nóc xe là tượng mạ vàng ba thiên sứ, tượng trưng cho Anh, Scotland và Ireland. Xe nặng 4 tấn và cần 8 con ngựa kéo.

Tuy nhiên, một số người từng ngồi trên cỗ xe nổi tiếng này cho biết, không gian bên trong không mấy tiện nghi. Vua William IV đã mô tả việc ngồi bên trong cỗ xe này giống như ngồi trên tàu vượt biển ngày sóng to gió lớn. Trong khi đó, Vua George VI nói rằng đó là một trong những hành trình kém thoải mái nhất trong đời ông, khiến ông có sáng kiến quấn cao su vào bánh trước để xe chạy êm hơn. Nữ hoàng Elizabeth II từng nói rằng hành trình trong lễ đăng quang thật kinh khủng.

Hồng Quyên