Góc nhìn hôm nay: Nghỉ việc và buộc thôi việc

Tăng biên chế bao giờ cũng dễ hơn nhiều so với giảm biên chế. Vì ít khi công chức, viên chức bị xếp loại 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ, để bị thôi việc hoặc phải nghỉ việc.

Năm 2023, Bộ Nội vụ cùng các bộ-ngành-địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện lộ trình tinh giản biên chế, gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm. Tổng số đối tượng tinh giản biên chế tính từ 1.1.2023 đến 15.12.2023, là 7.151 người.

Nhưng, cũng năm 2023, tổng số cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc là 10.880 người. Có người nghỉ vì áp lực công việc-môi trường làm việc không tạo động lực phấn đấu. Nhưng, nhiều viên chức sự nghiệp ở lĩnh vực y tế-giáo dục đã phải xin nghỉ việc cho lương quá thấp, không đủ chi tiêu cuộc sống hàng ngày.

 

Ngọc Dũng -

Linh Chi -

Lê Trang -

Phương Thảo