Giá xăng dầu giảm, ngư dân nô nức vươn khơi bám biển

Giá xăng dầu giảm lần thứ năm liên tiếp từ cuối tháng 6 đến nay, trở về mức tương đương tháng 10-2021. Giá xăng, dầu giảm hàng loạt chủ tàu cá ở Bình Thuận đã bắt đầu cho tàu ra khơi đánh bắt trở lại.

Tại cảng cá Thanh Hải vừa qua nhiều tàu cá buộc phải nằm bờ khi giá nhiên liệu tăng cao. Thế nhưng, gần 1 tuần trở lại đây, cảng đã bắt đầu hoạt động sôi nổi trở lại. Mỗi ngày có hàng chục tàu lớn, nhỏ nối đuôi nhau ra khơi bám biển.

Là một trong những thuyền chuẩn bị ra khơi, Thuyền trưởng Bùi Văn Chín cùng các anh em bạn thuyền chuẩn bị nhu yếu phẩm, nhiên liệu cho tàu cá. Theo ông Chín giá dầu giảm trong khi đó hiện tại đang là vụ cá nam nên các chủ thuyền như ông rất phấn khởi.

Ông BÙI VĂN CHÍN, Phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận: “Lúc xăng dầu nó thấp thì cái tổn nó ít thì mới dư ra tiền chia cho bạn thuyền, chứ xăng dầu cao không dư không có ăn.”

Tại khu vực trong và ngoài cảng cá Thanh Hải có hàng nghìn tàu cá neo đậu mỗi ngày. Việc giá dầu hạ nhiệt đã tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân vươn khơi. Hiện số lượng tàu xuất bến tăng mỗi ngày, tỷ lệ trung bình đạt 80%, đây là con số tăng cao nhất so với hồi đầu năm.

Ông TRẦN HẢI, Ban quản lý cảng cá Thanh Hải, tỉnh Bình Thuận: “Nói chung tàu thuyền đi đánh bắt rất nhiều, đa phần tàu thuyền đang đậu lại là để sửa chữa, còn đa phần là đi vươn khơi khi giá xăng, dầu thấp.”

Ông BÙI VĂN CHÍN, Phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận: “Từ lúc xăng dầu giảm thì cũng đi được 4 chuyến rồi, mỗi chuyến đi 10 ngày tới 15 ngày, lúc trước xăng dầu cao quá đi không có, ăn nghỉ không à.”

Từ đầu năm đến nay, do giá xăng dầu tăng cao, trong khi giá hải sản không tăng, nguồn lợi khai thác lại giảm khiến nhiều tàu cá tại Bình Thuận chỉ hoạt động cầm chừng do thua lỗ, thậm chí phải nằm bờ hàng tháng trời. Chính vì vậy, khi giá xăng dầu giảm tạo điều kiện cho ngư dân yên tâm, phấn khởi trở lại vươn khơi bám biển. 

Triệu Nguyễn