Đức đóng cửa 3 nhà máy điện hạt nhân cuối cùng

Đức sẽ dừng hoạt động của 3 nhà máy điện hạt nhân cuối cùng tại quốc gia này sau gần 6 thập kỷ vận hành. Đây là một phần trong kế hoạch phát điện hoàn toàn bằng năng lượng tái tạo vào năm 2035 của chính phủ Đức.

Các nhà máy điện hạt nhân Isar II, Emsland và Neckarwestheim đã bị dừng hoạt động vô thời hạn từ ngày 14/4. Lĩnh vực năng lượng hạt nhân thương mại của Đức đã bắt đầu vận hành từ năm 1961 với 7 nhà máy tham gia vào lưới điện thương mại. Cho đến những năm 1990, hơn một phần ba sản lượng điện của nước Đức đến từ 17 lò phản ứng hạt nhân. Khảo sát cho thấy, 2/3 người Đức ủng hộ việc kéo dài tuổi thọ của các lò phản ứng hoặc kết nối các nhà máy cũ trở lại lưới điện, chỉ 28% ủng hộ việc loại bỏ dần.

Chính phủ Đức cho biết nguồn cung năng lượng vẫn sẽ được đảm bảo sau khi loại bỏ nhà máy điện hạt nhân và Đức sẽ vẫn xuất khẩu điện, với mức dự trữ khí đốt cao cùng với các nhà ga khí lỏng mới ở bờ biển phía bắc và mở rộng phát triển năng lượng tái tạo. Tuy nhiên nhiều quan điểm cho rằng, Đức cối sẽ phải quay trở lại năng lượng hạt nhân nếu nước này muốn loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch và đạt được mục tiêu trở thành trung hòa khí nhà kính trong tất cả các lĩnh vực vào năm 2045.

Hoàng Lịch