Đức điều chỉnh ngân sách quốc phòng để đáp ứng mục tiêu của Nato

Đức sẽ đạt được mục tiêu chi tiêu quốc phòng 2% GDP do NATO đề ra vào năm 2024. Đây là tuyên bố của Thủ tướng Đức đưa ra trong bối cảnh NATO thúc giục các thành viên tăng chi cho quốc phòng như mục tiêu đã đề ra.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết chính phủ Đức sẽ điều chỉnh ngân sách quốc phòng nhằm đảm bảo nước này đáp ứng mức chi tiêu quân sự do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) đề ra, ngay cả sau khi quỹ quốc phòng đặc biệt trị giá 100 tỷ euro (106 tỷ USD) đã cạn kiệt.

Ngoài ra, Thủ tướng Scholz khẳng định Đức đang ứng phó với tình hình an ninh hiện tại bằng cách triển khai lâu dài một lữ đoàn ở Litva và sẵn sàng điều động thêm các đơn vị quân đội quy mô lớn hơn trong tình trạng sẵn sàng cao độ. Hiện chi tiêu quốc phòng của Đức cao thứ 3 trong số các thành viên NATO, chỉ sau Mỹ và Anh.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!