Dự báo thời tiết 8/6: Bắc Bộ, Nam Bộ sáng oi nóng, chiều mưa giông

Hôm nay 8/6, hầu như khu vực nào cũng có mưa giông, nhưng thời gian mưa sẽ khác nhau.

BẮC BỘ CÓ MƯA GIÔNG

Sang hôm nay, khu vực Bắc Bộ sẽ bước vào một đợt mưa lớn diện rộng. Từ gần sáng nay mưa bắt đầu ở phía Đông Bắc, sau đó đến chiều tối mở rộng ra toàn Bắc Bộ. Đợt mưa này dự báo sẽ kéo dài đến thứ Bảy. Lượng mưa cả đợt phổ biến từ 70 - 120mm, có nơi trên 180mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng vùng trũng thấp, hay sạt lở ở vùng núi, quý vị lưu ý.

BẮC BỘ OI NÓNG

Sáng và trưa nhiều nơi ở miền Bắc vẫn oi nóng. Thủ đô Hà Nội và các thành phố nhiệt độ phổ biến trong khoảng 31-35 độ C, độ ẩm hầu hết trên 60%.

MIỀN TRUNG MƯA GIÔNG

Cùng với miền Bắc, Thanh Hoá cũng có mưa giông từ sáng nay. Còn các tỉnh thành còn lại từ Nghệ An đến Bình Thuận buổi sáng trời nắng, về chiều chuyển mưa giông bất chợt. Lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 70mm.

TRUNG BỘ KHÁ NÓNG

Có mưa nhưng thời tiết miền Trung vẫn khá oi nóng, nhiệt độ cao nhất các thành phố hôm nay phổ biến ở mức 32-34 độ C.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ CHIỀU MƯA GIÔNG

Chiều đến tối nay mưa giông sẽ xảy ra ở nhiều tỉnh thành thuộc hai khu vực này. Lượng mưa phổ biến 25-50mm. Cảnh báo có điểm mưa to, lượng trên 70mm. Ngoài nguy cơ ngập úng cục bộ, đề phòng đi kèm lốc, sét, gió giật mạnh nguy hiểm.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ NẮNG NÓNG

Trước đó, sáng và trưa nay hai khu vực này vẫn có những khoảng nắng. Nhiệt độ cao nhất các thành phố Nam Bộ 31-33 độ C, Tây Nguyên là 28-30 độ C.

BẮC BỘ OI NÓNG

Từ chiều nay nhiều nơi ở Bắc Bộ sẽ chuyển mưa giông. Còn sáng và trưa trời vẫn oi nóng. Thủ đô Hà Nội và các thành phố nhiệt độ phổ biến trong khoảng 31-35 độ C, độ ẩm hầu hết trên 60%.

THỜI TIẾT BIỂN

Trên biển, thời tiết cũng đang xấu, từ Vịnh Bắc Bộ xuống Quảng Ngãi, ngoài khơi hai huyện đảo Hoàng Sa, Trường Sa có mưa giông kèm khả năng xảy ra lốc xoáy. gió giật mạnh cấp 6-7.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam