Dự án nhiệt điện 1,4 tỷ USD có nguy cơ chậm tiến độ

Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3 - 4 tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai là dự án trọng điểm quốc gia, với tổng mức đầu tư 1,4 tỷ USD, công suất 1.500 MW. Tuy nhiên chỉ vì chưa thể giải phóng mặt bằng 6,5 hecta có thể dẫn đến việc chậm tiến độ, không thể giải ngân nguồn vốn vay và chịu lãi phạt.

Theo Tổng Công ty Điện lực Dầu khí  (PV Power), Dự án Nhiệt điện Nhơn Trạch 3, 4  dã thi công khoảng 72% tiến độ. Theo kế hoạch đề ra Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 3 sẽ phát điện vào tháng 11/2024 và Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 4  phát điện tháng 5/2025. Tuy nhiên, công tác thuê đất cho 2 nhà máy này gặp khó do chưa hoàn thành bồi thường 6,5 hecta trong tổng số 37,2 hecta của dự án. Nếu không đảm bảo bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, chủ đầu tư dự án sẽ không được giải ngân nguồn vốn vay hơn 1 tỷ USD kèm theo lãi phạt.

Theo chủ đầu tư, địa phương chưa thể ban hành thông báo thu hồi đất và phê duyệt kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm cho các vị trí còn lại của các dự án do bản đồ quy hoạch sử dụng đất cập nhật còn thiếu một số vị trí. Đồng thời, các dự án chưa phù hợp với quy hoạch đô thị theo Quyết định số 455/2016/QĐ-TTg. Do đó dự án đang có nguy cơ chậm tiến độ. Để giải quyết các vướng mắc, chủ đầu tư kiến nghị UBND tỉnh có ý kiến để các Sở, ngành, Ban Quản lý các khu công nghiệp hỗ trợ hoàn thành điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thành thủ tục cho doanh nghiệp thuê đất đối với phần diện tích 6,5 hecta.

Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3, 4 tại huyện Nhơn Trạch là dự án trọng điểm quốc gia, với tổng mức đầu tư 1,4 tỷ USD, công suất 1.500 MW, sử dụng nhiên liệu khí LNG đầu tiên tại Việt Nam. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ góp phần thực hiện cam kết phát thải ròng về 0 vào năm 2050 của Chính phủ tại COP26 và bổ sung 9 tỷ kWh điện/năm cho hệ thống điện Quốc gia.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Nguyễn Sơn