Đối thoại Davos: Tài chính khí hậu tại Trung Quốc - Hướng tới một nền kinh tế xanh

Nguồn tài chính thiếu hụt trong việc hỗ trợ chuyển đổi xanh tại Trung Quốc ở mức hơn 1 nghìn tỷ nhân dân tệ mỗi năm cho tới năm 2060. Mô hình quản trị kinh tế của nước này cho thấy chính sách công và doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc hướng tới một tương lai phát thải ròng bằng 0.

Vậy làm thế nào để những thay đổi chính sách có thể cải thiện khả năng vay vốn của các dự án xanh và giải phóng các khoản đầu từ cần thiết, hướng tới một nền kinh tế ít phát thải carbon?

Cùng lắng nghe những chia sẻ và đánh giá của các diễn giả tại phiên thảo luận của Diễn đàn Kinh tế Davos mùa hè với chủ đề: "Tài chính khí hậu tại Trung Quốc - Hướng tới một nền kinh tế xanh".

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Đỗ Lê Ngọc Anh