Đối thoại chính sách: Đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn gắn việc tiết kiệm, chống lãng phí với chống tham ô, tham nhũng. Đây là hai mặt quan trọng của vấn đề nâng cao tính hiệu quả trong việc bảo vệ và xây dựng đất nước, củng cố sức mạnh của Đảng, Nhà nước và lòng tin của nhân dân.

Quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong nhiều năm qua, Đảng ta xác định “Thực hiện kiên trì, kiên quyết, có hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí” là một nhiệm vụ chính trị quan trọng trong nhiệm kỳ và những năm tiếp theo. Thực hiện Nghị quyết của Đảng, Quốc hội đã giám sát tối cao việc thực hiện chính sách pháp luật về Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Đây là một trong những chuyên đề giám sát được cử tri, nhân dân cả nước và dư luận đặc biệt quan tâm. Nghị quyết số 74 về “Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” được Quốc hội ban hành sau giám sát cũng đã đưa ra nhiều nhóm giải pháp quan trọng. Trong đó, có nội dung về đổi mới việc xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện và báo cáo việc thực hiện Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 5 năm và hằng năm, theo hướng vừa đảm bảo tính tổng thể, toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm, có chủ đề từng năm.

Trong tuần làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 5, Quốc hội sẽ nghe báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022. Đây là báo cáo thường niên của Chính phủ, tổng kết công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm, đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp, phương hướng triển khai trong năm tiếp theo. Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025. Nhưng đây cũng là năm có cả thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen. Trong bối cảnh đó, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 đã được triển khai và có kết quả như thế nào là chủ đề tọa đàm ngày hôm nay.

Cùng bàn luận chủ đề này cùng các vị khách mời:

Ông BÙI ĐẶNG DŨNG - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội khóa XIV.

Ông ĐINH VĂN MINH - Vụ trưởng Vụ pháp chế, Thanh tra Chính phủ.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thanh Nga