Doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp khó khi tiếp cận vốn vay

Chiều 15/3, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tổ chức hội nghị “Các giải pháp tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh”. Nhiều đề xuất kiến nghị thẳng thắn từ cả phía doanh nghiệp và ngân hàng thương mại đã được đưa ra.

Đến cuối năm 2022, dư nợ tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng 8,28% so với cuối năm 2021, chiếm khoảng gần 19% tổng dư nợ tín dụng chung toàn nền kinh tế. Mặc dù doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) là một trong 5 lĩnh vực ưu tiên cấp tín dụng và được NHNN triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ khơi thông. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn có phản ánh DNNVV khó tiếp cận vốn ngân hàng. Khó khăn, vướng mắc thường gặp liên quan đến tài sản thế chấp, tình trạng quy hoạch treo, công trình trên đất không có giấy phép xây dựng…dẫn đến không đáp ứng được điều kiện vay vốn. Từ thực tế này, đại diện Hiệp hội DNNVV cho rằng, NHNN nên đề nghị Chính phủ cho phép ngành ngân hàng đưa ra các điều kiện cho vay thấp hơn đối với DNNVV.

Các ngân hàng đang ngày càng đẩy mạnh áp dụng các chuẩn mực quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế, đòi hỏi ngày càng cao tính minh bạch về thông tin, tài chính, tài sản bảo đảm của khách hàng. Do đó, các ngân hàng cho biết không thể thực hiện các giải pháp về "hạ chuẩn" điều kiện cấp tín dụng. Riêng đối với các DNNVV, NHNN cho rằng cần nâng minh bạch tài chính, xây dựng phương án chuyển đổi sản xuất kinh doanh hiệu quả làm cơ sở để các TCTD thẩm định cho vay.

 

Thùy Trang