Diễn đàn kinh tế: Thách thức với thị trường lao động

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tình trạng doanh nghiệp gặp khó khăn, phải cắt giảm việc làm khiến cho số lao động bị mất việc làm, giãn việc tăng. Quý 1/2023 là 443 nghìn lao động, quý 2 là 459,3 nghìn lao động.

Một trong những địa phương có số lao động nghỉ giãn việc cao như: Bắc Giang; Bình Dương; Quảng Ngãi; Bình Phước, Ninh Bình từ 9 cho đến 19 nghìn người, đỉnh điểm như Thanh Hóa có lúc  lên đến 98.300 người).

Riêng Thành phố Hồ Chí Minh , 6 tháng ghi nhận gần 83 nghìn lao động nghỉ việc, hơn 1.137 người lao động mất việc chưa bao gồm số lượng chấm dứt hợp đồng lao động theo cơ chế thỏa thuận như trường hợp hơn 8.000 người lao động bị cắt giảm ở Công ty PouYuen Việt Nam và trường hợp 342 người lao động Công ty dệt kim Đông Minh mất việc.

TP.HCM là địa phương dẫn đầu cả nước khi tăng 6.211 hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp so với cùng kỳ năm 2022;

Lao động bị mất việc tập trung chủ yếu ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (chiếm 84,1%), trong đó ở ngành da giày chiếm hơn 66 % và dệt may hơn 14%.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam