Điện Biên: Người dân sống khốn khổ cạnh con đường trăm tỷ

Vào thời gian này năm 2022, phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã có phóng sự phản ánh việc người dân tổ 17, 18 phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ sống khốn đốn trong vùng ngập úng. Cứ mưa về là ngập, không mưa cũng ngập do nước không có lối thoát. Nhà cửa, hoa màu cùng sinh kế của người dân bị ảnh hưởng nặng nề.

Việc đền bù, hỗ trợ người dân ở đây cũng còn vướng mắc khiến đơn thư còn kéo dài. Nguyên nhân là khi tỉnh này làm con đường 60m hàng trăm tỷ đồng to đẹp nhất tỉnh Điện Biên, lỗi kỹ thuật đã khiến cho nước ở đây không có lối thoát. Sau 1 năm, chúng tôi quay lại, tình trạng vẫn chưa thay đổi. 

Ở đây, hộ nào tuổi còn trẻ có sức khoẻ thì đi làm thuê làm mướn kiếm sống, còn hộ gia đình người cao tuổi không thể làm thuê được thì đành tự thuê xe đổ đất tôn nền vườn để tránh ngập úng và có rau trái ăn.

Những khu ruộng vườn, ao cá trước đây là thu nhập chính của người dân, giờ đây gần như ngập trắng, không thể canh tác, nuôi cá.

Năm 2022, sau khi Truyền hình Quốc hội Việt Nam phản ánh về tình trạng khốn đốn trong ngập úng của các hộ dân ở đây, thành phố Điện Biên Phủ có hỗ trợ thiệt hại hoa màu, ao cá cho một số hộ dân, song một số hộ khác thì không được.

Theo người dân ở đây, việc hỗ trợ cho một số hộ dân về ruộng vườn, ao cá chỉ là trước mắt, còn sinh kế lâu dài cho hàng chục hộ dân ở đây, việc ở lại hay di dời, phương án tái định cư vẫn là câu hỏi cần giải đáp.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thúy Hà - Sơn Nam