Điểm báo quốc tế ngày 4/7: Nổ súng tại trung tâm mua sắm ở Copenhagen - Đan Mạch

Nổ súng tại trung tâm mua sắm ở Copenhagen - Đan Mạch; Mỹ tổ chức tập trận hải quân lớn nhất thế giới; Người Anh tìm đến điện mặt trời để giảm chi phí; Một số loại thực phẩm chức năng có thực sự cần thiết?; EU tăng cường hợp tác kinh tế... là những tin tức quốc tế nổi bật trên các mặt báo ngày 4/7.

NỔ SÚNG TẠI TRUNG TÂM MUA SẮM Ở COPENHAGEN - ĐAN MẠCH

Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương nặng trong một vụ nổ súng tại một trung tâm mua sắm ở thủ đô Copenhagen, Đan Mạch. 

Theo tờ Le Monde, một đối tượng nam giới 22 tuổi người Đan Mạch đã bị bắt giữ sau vụ xả súng. Hiện cảnh sát chưa xác định được động cơ của thủ phạm và đang tiến hành điều tra đối tượng hành động một mình hay có đồng phạm. Cảnh sát cũng không loại trừ khả năng đây là một vụ tấn công khủng bố. Hiện lực lượng an ninh đang được tăng cường xung quanh trung tâm mua sắm và khắp Copenhagen. Vụ tấn công xảy ra chỉ hai ngày sau khi cuộc đua xe đạp Tour de France năm nay bắt đầu từ Copenhagen. 

MỸ TỔ CHỨC TẬP TRẬN HẢI QUÂN LỚN NHẤT THẾ GIỚI 

Tờ Japan Times đưa tin, một cuộc tập trận hải quân đa quốc gia quy mô lớn do Hải quân Mỹ hiện đang diễn ra ở khu vực Thái Bình Dương. Cuộc tập trận có sự tham gia của đại diện 25 quốc gia khác trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang.

Tham gia cuộc tập trận có các đồng minh của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand, Philippines và một số nước Châu Âu. Trong thời gian từ nay đến 4/8, sẽ có 38 tàu mặt nước, 4 tàu ngầm, 9 lực lượng bộ binh, hơn 30 hệ thống không người lái, khoảng 170 máy bay và hơn 25.000 quân nhân, tham gia công tác huấn luyện và hoạt động trong và xung quanh quần đảo Hawaii và Nam California. Đây được xem là cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới.

NGƯỜI ANH TÌM ĐẾN ĐIỆN MẶT TRỜI ĐỂ GIẢM CHI PHÍ

Tại Anh, trong bối cảnh hóa đơn tiền điện tăng vọt do thời tiết nắng nóng, nhiều hộ gia đình đã tìm đến điện mặt trời như một giải pháp thay thế, giúp tiết kiệm chi phí đồng thời giúp bảo vệ môi trường. Phản ánh trên tờ The Guardian. 

Cơ quan năng lượng tái tạo của Anh đánh giá, thị trường điện mặt trời ở nước này đang được hâm nóng, nhờ 2 yếu tố đó là: người dân ngày càng hiểu rõ hơn những lợi ích môi trường mà điện mặt trời mang lại, trong khi đó, chi phí năng lượng hiện đang rất đắt đỏ khiến người tiêu dùng phải thay đổi thói quen sinh hoạt. Theo đó, số lượt tìm kiếm trên eBay về tấm pin mặt trời và pin năng lượng mặt trời lần lượt tăng 54% và 134% so với cùng kỳ năm ngoái. Người tiêu dùng cũng săn lùng các loại công tơ điện thông minh nhằm kiểm soát việc sử dụng năng lượng.

MỘT SỐ LOẠI THỰC PHẨM CHỨC NĂNG CÓ THỰC SỰ CẦN THIẾT?

Các loại vitamin và khoáng chất có thực sự mang lại kết quả như nhiều người vẫn mong đợi hay không? Để tìm ra câu trả lời, các nhà khoa học đã tiến hành một phân tích quy mô lớn nhằm đánh giá lợi ích hoặc tác hại của vitamin và cho ra kết quả khá bất ngờ. 

Tờ South China Morning Post dẫn kết quả phân tích cho thấy, việc bổ sung beta carotene - tiền thân của vitamin A, có liên quan đến việc tăng nguy cơ ung thư phổi và tử vong do tim mạch. Trong khi đó, vitamin D và E không mang lại lợi ích trong việc ngăn ngừa bệnh tim mạch hay ung thư. Do đó, các nhà nghiên cứu khuyến cáo không nên sử dụng beta carotene hoặc vitamin E để ngăn ngừa bệnh tim mạch hoặc ung thư, đồng thời khẳng định không có đủ bằng chứng để đánh giá lợi ích hoặc tác động tiêu cực của các loại vitamin và khoáng chất trong việc ngăn ngừa bệnh tim mạch hoặc ung thư.

EU TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC KINH TẾ

Liên minh Châu Âu (EU) vừa ký Hiệp định Thương mại tự do (FTA) với New Zealand, đồng thời tái khởi động các cuộc đàm phán FTA với Ấn Ðộ và Australia sau thời gian dài bị trì hoãn. Trong bối cảnh phải đối mặt với hàng loạt thách thức, việc thúc đẩy các Hiệp định Thương mại tự do được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ giúp EU bảo đảm tăng trưởng kinh tế, đồng thời củng cố vị thế trên trường quốc tế. Báo chí quốc tế đã có một số phân tích xung quanh vấn đề này. 

Tờ Financial Times nhận định, Hiệp định thương mại EU-New Zeland sẽ tạo ra xung lực mới trong bối cảnh hệ thống thương mại toàn cầu đối mặt với nhiều thách thức. Thỏa thuận này sẽ loại bỏ tất cả thuế quan đối với hàng hóa xuất khẩu của EU sang New Zealand và cải thiện khả năng tiếp cận của khối đối với các sản phẩm từ ngành công nghiệp thịt, sữa cũng như trái cây và rau quả của New Zealand. Bài viết dẫn lời Ủy viên Thương mại EU Valdis Dombrovskis đánh giá, đây là một thỏa thuận thương mại thế hệ mới, với những điều khoản chưa từng có về tính bền vững và quyền lao động, giúp hai bên đạt được lợi ích thực sự về kinh tế và môi trường.

Nhìn nhận từ một góc độ khác, Reuters phân tích, Hiệp định thương mại tự do EU- New Zealand đã gửi đi một “tín hiệu địa chính trị” quan trọng, đồng thời là minh chứng cho thấy, Liên minh Châu Âu đang và sẽ mở rộng hợp tác kinh tế, thoát khỏi sự phụ thuộc vào thị trường Nga, tìm kiếm các quan hệ đối tác mới và chuỗi cung ứng mới, trong bối cảnh nền kinh tế EU đối mặt nhiều thách thức.

Ngoài Hiệp định Thương mại tự do với New Zealand, Liên minh Châu Âu cũng đang tái khởi động các cuộc đàm phán FTA với một số nền kinh tế lớn trong đó có Ấn Ðộ. Theo tờ Strait Times, hai bên đặt mục tiêu hoàn tất các cuộc đàm phán vào cuối năm 2023. Bài viết nhận định, đối với Liên minh Châu Âu, một hiệp định thương mại tự do với Ấn Độ sẽ rất phù hợp với chiến lược mà khối này đề ra là tăng cường gắn kết với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Một FTA giữa EU và Ấn Độ cũng có thể đóng vai trò là một đối trọng đối với tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Hiện EU là đối tác thương mại lớn thứ ba của Ấn Độ, Ấn Độ là đối tác lớn thứ 10 của EU. 

Anh Tuấn