Đẩy mạnh toàn diện hợp tác thương mại, đầu tư và chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc

15h chiều 5/12, theo giờ địa phương, Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn cấp cao Việt Nam đã diễn ra trang trọng tại Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, Thủ đô Seoul theo nghi thức cao nhất của Hàn Quốc dưới sự chủ trì của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Yoon Suk Yeol.

Đội Danh dự Hàn Quốc với hai hàng tiêu binh chỉnh tề, đại diện cho các lực lượng hải, lục, không quân Quân đội Hàn Quốc đứng thành đội hình xung quanh thảm đỏ, thực hiện nghi thức của Lễ đón.

Chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lần này được kỳ vọng sẽ mở ra một bước ngoặt lớn trong sự phát triển của quan hệ hai nước.

Kể từ tháng 10/2009, sau khi nâng cấp lên quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược, hợp tác hai nước ngày càng gặt hái nhiều “trái ngọt”, từ chính trị, an ninh và quốc phòng đến đầu tư, thương mại, giáo dục, du lịch, hợp tác địa phương.

Hiện nay, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ tư của Hàn Quốc trong khi Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam. Đến hết năm 2021, kim ngạch thương mại giữa hai nước đã vượt mốc 80 tỷ USD và nếu so với thời điểm thiết lập quan hệ ngoại giao, kim ngạch thương mại đã tăng khoảng 160 lần trong vòng 30 năm qua. Điều này được đánh giá là một bước đột phá hiếm có trong mối quan hệ bang giao.
Trong năm 2022, hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc song phương được duy trì theo cả hình thức trực tuyến và trực tiếp. Trong điện đàm giữa Tổng thống Yoon Suk Yeol với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ngày 23/3 và hội đàm trực tuyến giữa Tổng thống Yoon Suk Yeol với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 8/6, Tổng thống Hàn quốc đã bày tỏ hy vọng chuyến thăm Hàn Quốc trong năm nay của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tạo bước chuyển quan trọng cho sự phát triển bước ngoặt của quan hệ hai nước.

Ngay sau Lễ đón, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Yoon Suk Yeol đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Yoon Seok Yeol nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; khẳng định Hàn Quốc luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng, ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Hàn Quốc tại khu vực.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh toàn diện hợp tác về thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển và chuyển giao công nghệ, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội thích ứng với tình hình mới; nhất trí phối hợp sớm đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2023, hướng tới 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao tính thiết thực và hiệu quả của nguồn vốn ODA Hàn Quốc dành cho Việt Nam thời gian qua, nhất trí tăng cường hợp tác hỗ trợ phát triển, tăng nguồn vốn ODA cho Việt Nam trong những năm tới, ưu tiên các lĩnh vực xây dựng hạ tầng cơ sở, đào tạo nguồn nhân lực; mở rộng hơn nữa quy mô viện trợ không hoàn lại, nhất là cho các dự án tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác về quy hoạch và phát triển đô thị, nhà ở và thị trường bất động sản, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông; tiếp tục mở rộng và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực lao động và dạy nghề; hỗ trợ Việt Nam về thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải theo cam kết COP26 của Việt Nam.

Hai bên Khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982. Thúc đẩy đối thoại, hợp tác và thực hiện mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên theo các Nghị quyết của HĐBA LHQ, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Kết thúc hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Yoon Seok Yeol đã ra Tuyên bố chung Việt Nam - Hàn Quốc về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện nhằm định hướng cho hợp tác tin cậy sâu sắc giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Lãnh đạo cấp cao hai nước cũng đã chứng kiến lễ ký kết nhiều văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước. Thay mặt Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng mời Tổng thống Yoon Seok Yeol và Phu nhân sang thăm Việt Nam. Tổng thống Yoon Seok Yeol cảm ơn và vui vẻ nhận lời.