Đắk Nông khi người dân chung tay xây dựng những con đường

Khi hạ tầng giao thông nông thôn hoàn thiện sẽ mở ra nhiều cơ hội cho người dân vùng sâu, vùng xa phát triển sản xuất, kết nối giao thương hàng hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống. Hiểu rõ được nguồn lực còn hạn chế, nhân dân đã đồng hành hiến đất, đóng góp ngày công, vật liệu…nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã đã khoác lên mình diện mạo mới khang trang, sạch đẹp hơn. Ghi nhận tại Đắk Nông.

Tuyến đường nối thôn Nam Phú về trung tâm xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông sẽ được đầu tư nâng cấp. Phạm vi giải phóng mặt bằng được mở rộng ra 12m. Mở rộng đường đồng nghĩa diện tích của các hộ dân 2 bên đường cũng sẽ thu hẹp lại. Sau khi biết về chủ trương mở rộng tuyến đường, 68 hộ dân thôn Nam Phú đều nhất trí đóng góp tiền mặt và hiến đất với tổng kinh phí trên 700 triệu đồng. Ông Liễu đang tự nguyện tháo dỡ gần 20m2 tường rào để hiến đất.

Việc huy động sức dân đóng góp đầu tư mở rộng, nâng cấp các tuyến đường đều trên tinh thần tự nguyện. Thông qua các buổi họp thôn, bản, cộng đồng dân cư là chủ thể chủ trì triển khai và tự chọn mức đóng góp phù hợp nên hầu hết người dân đều đồng lòng hưởng ứng. Nhờ vậy mà qua nửa nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Đắk Nông đã nâng cấp, cải tạo, xây mới được hơn 220km đường. Nâng tỉ lệ nhựa hóa từ 65% lên 69%.

Ban chỉ đạo từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh được thành lập để tăng cường tuyên truyền, vận động đồng hành cùng nhân dân. Người dân còn hiến đất nông nghiệp, đóng góp ngày công để mở rộng đường giao thông nội đồng, thuận lợi cho sử dụng các phương tiện cơ giới, nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo đòn bẩy để xây dựng nông thôn mới.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Phúc Hân