Đại biểu yêu cầu xử lý vấn nạn quảng cáo hàng fake tràn làn trên mạng

Sẽ chính thức tổ chức thanh tra các nền tảng xuyên biên giới về vấn đề quảng cáo là thông tin được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định trước sự quan tâm của đại biểu, đặt câu hỏi chất vấn về vấn đề quảng cáo phản cảm, sai sự thật công khai trên Facebook, YouTube hiện nay.

Theo các đại biểu vấn nạn hàng giả, hàng nhái, thuốc thực phẩm chức năng được chào bán công khai, phản cảm trên các nền tảng mạng xã hội đang là một vấn nạn, cần phải siết chặt và xử lý nghiêm.

Ông TRỊNH XUÂN AN - Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai: "Chúng ta rất dễ tìm được các quảng cáo như là super fake, fake 1, fake 2, rồi những quảng cáo như đồng hồ Patek Philippe mà có 20 triệu, bán rất công khai. Đây là vấn đề mà tôi cho rằng là một vấn nạn cần phải siết lại và cần phải xử lý. Xin Bộ trưởng cho biết giải pháp thời gian tới để xử lý tình trạng này như thế nào?"

Ông NGUYỄN MẠNH HÙNG - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông: "Giải pháp mà Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thực hiện thời gian tới là sẽ chính thức tổ chức thanh tra các nền tảng xuyên biên giới về vấn đề quảng cáo. Hiện nay, chúng ta đã có quy định pháp luật, đã sửa xong quy định pháp luật."

Liên quan đến việc quảng cáo không phù hợp trên các báo điện tử, đài phát thanh, truyền hình, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết hiện chưa có công cụ để tự động phát hiện ra các sai phạm này. Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu giải pháp. Bộ trưởng khẳng định không có sự hợp tác giữa các đài báo với các công ty quảng cáo để làm ra các clip quảng cáo thực phẩm chức năng phản cảm, vi phạm pháp luật. Bộ cũng không cung cấp bất kỳ loại giấy phép nào liên quan việc này.