Đại biểu Quốc hội xúc động cảnh người dân Bình Thuận nhọc nhằn tìm nước

Dự án Hồ Kapet dù đã được Quốc hội Khóa XIV thông qua chủ trương đầu tư vào năm 2019 nhưng đến nay vẫn chưa thể triển khai để đáp ứng mong đợi nguồn nước sạch chống khô hạn của người dân Bình Thuận.

Vì vậy bên cạnh việc thống nhất sự cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, trong phiên thảo luận tại hội trường về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Ka Pét nhiều ý kiến đề nghị cần đẩy nhanh tiến độ dự án, sớm giải quyết bài toán khô hạn cho địa phương.

Ngày 14/5/2023 Truyền hình Quốc hội Việt Nam phát phóng sự Bình Thuận người dân đào giếng giữa lòng sông tìm nước, phản ánh tình trạng lòng sông Rinh, con sông lớn nhất tại xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam đã trơ cạn đáy sau mấy tháng không mưa. Dù vậy, nơi đây vẫn là nơi duy nhất mà người dân ở thôn 1 có thể đào giếng để tìm nguồn nước sinh hoạt.

Dự án Hồ chứa nước Kapét không lớn cả về quy mô và tổng vốn, tuy nhiên, đã trải qua hai 2 nhiệm kỳ của Quốc hội và 3 kỳ họp nhưng vẫn chưa thể triển khai do các vướng mắc liên quan đến chuyển mục đích rừng, tăng đầu tư về vốn và phải kéo dài đến năm 2025.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định, hiện Quốc hội đã cho phép khoản vốn của dự phòng của ngân sách trung ương để thực hiện dự án năm 2016 kéo dài đến 31/12/2022 nhưng do nhiều nguyên nhân nên dự án chưa được triển khai, đồng thời kiến nghị Quốc hội tiếp tục cho phép kéo dài nguồn vốn dự phòng 2016 này thêm một năm, đến hết 2023 để tỉnh Bình Thuận có đủ điều kiện, đủ nguồn lực để thực hiện dự án này./.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam