Cuộc ăn chia trên đầu những đứa trẻ mới lọt lòng

Các đường dây buôn người xuyên quốc gia đã manh động, liều lĩnh thực hiện các chiêu trò dụ dỗ, lừa gạt, bắt cóc trẻ em để đưa sang bên kia biên giới. Với sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan chức năng, riêng trong 4 năm qua đã có hơn 1300 đường dây mua bán người đã bị triệt phá, giải cứu hơn 3.100 nạn nhân, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.

Bé gái còn đỏ hỏn này đã may mắn được Bộ đội biên phòng giải cứu vào cuối tháng 2 vừa qua. Khi các đối tượng đưa lên Cao Bằng để bán sang Trung Quốc. Ngay từ khi mới lọt lòng các cháu đã trở thành những món hàng để các đối tượng mua bán trục lợi.

Một cuộc ăn chia trên đầu những đứa trẻ mới lọt lòng.

Trong ổ nhóm ấy Yến là kẻ giúp sức nhiệt tình, đắc lực nhất, vừa mới ra tù vì tội mang thai hộ vào tháng 3/2020. Ngựa quen đường cũ, Yến tiếp tục hành nghề môi giới, mua bán trẻ sơ sinh

Theo cơ quan điều tra, Việt Nam đang là điểm nóng là nơi xuất xứ và trung chuyển của các vụ mua bán người. Đây là loại tội phạm có độ ẩn cao, manh động, liều lĩnh sẵn sàng bắt cóc trẻ em khi có cơ hội và tập trung nhiều ở khu vực nông thôn, miền núi nơi kinh tế và an ninh còn gặp nhiều khó khăn.Chẳng hạn đứa trẻ 4 tháng tuổi này đã bị nhóm bắt cóc liều lĩnh cướp em trên tay người thân ngay tại khu vực bờ hồ thị xã Sapa.

Theo thống kê của các cơ quan chức năng, từ năm 2011 đến tháng 6/2020 Việt Nam đã giải cứu cho gần 7400 nạn nhân của các vụ mua bán người, trong đó hơn 90% là phụ nữ và trẻ em. Tuy nhiên, không phải đứa trẻ nào cũng may mắn được giải cứu, không phải phụ nữ nào được giải cứu hôm nay cũng nghĩ mình là nạn nhân của lừa đảo. Vì như người mẹ này đã đồng ý sang bên kia biên giới để bán đi đứa con vừa mới chào đời

Cuối cùng thì giọt nước mắt cũng đã lăn trên má người mẹ này

Ngọc Tuấn