Cụm tin quốc tế sáng 18/11: Ukraine có thể được tiếp cận hiện trường vụ nổ ở Ba Lan

Ukraine có thể được tiếp cận hiện trường vụ nổ ở Ba Lan; Saudi Arabia và Hàn Quốc ký thoả thuận đầu tư trị giá 30 tỉ USD ... là những tin chú ý có trong cụm tin quốc tế sáng 18/11.

UKRAINE CÓ THỂ TIẾP CẬN HIỆN TRƯỜNG VỤ NỔ Ở BA LAN

Ba Lan cho biết Ukraine có khả năng sẽ được tiếp cận địa điểm mà tên lửa đã rơi xuống ở nước này. Tuyên bố được đưa ra sau khi Kiev yêu cầu tiếp cận hiện trường vụ nổ.

Ba Lan cũng cho biết thêm rằng việc tiếp cận địa điểm xảy ra vụ nổ cần có sự đồng ý của cả hai quốc gia đứng đầu cuộc điều tra là Ba Lan và Mỹ. Warsaw không phản đối việc có các quan sát viên Ukraine tại hiện trường. Trước đó vào hôm 15/11, Ba Lan tuyên bố tên lửa do Nga sản xuất đã rơi vào một ngôi làng ở biên giới nước này với Ukraine, khiến hai người thiệt mạng. Kết luận sau điều tra ban đầu cho rằng vụ nổ 

SAUDI ARABIA VÀ HÀN QUỐC KÝ THOẢ THUẬN ĐẦU TƯ TRỊ GIÁ 30 TỈ USD

Hàn Quốc và Saudi Arabia vừa cam kết thắt chặt quan hệ trong lĩnh vực năng lượng, công nghiệp quốc phòng và các dự án xây dựng. Hai bên cũng ký các thoả thuận đầu tư trị giá 30 tỉ USD.

Các công ty Hàn Quốc mong muốn tham gia vào các dự án như dự án thành phố thông minh NEOM ở Saudi Arabia và hợp tác hơn nữa trong ngành công nghiệp quốc phòng và năng lượng tương lai. Trong khi đó, Saudi Arabia cũng ghi nhận vai trò của các doanh nghiệp Hàn Quốc trong việc phát triển cơ sở hạ tầng của nước này, đồng thời mong muốn đẩy mạnh hợp tác dựa trên sự tin tưởng được xây dựng giữa hai nước.