Cụm tin quốc tế sáng 04/11: Mỹ, Hàn Quốc kéo dài cuộc tập trận không quân quy mô lớn

Mỹ, Hàn Quốc kéo dài cuộc tập trận không quân quy mô lớn; Cựu Thủ tướng Pakistan bị bắn; Nga chưa quyết định gia hạn thỏa thuận ngũ cốc; Ngân hàng trung ương anh tăng lãi suất... là những nội dung đáng chú ý có trong điểm báo quốc tế sáng 4/11.

MỸ VÀ HÀN QUỐC KÉO DÀI CUỘC TẬP TRẬN KHÔNG QUÂN QUY MÔ LỚN

Mỹ và Hàn Quốc sẽ kéo dài thời gian tiến hành cuộc tập trận không quân quy mô lớn mang tên “Vigilant Storm”.

Cuộc tập trận chung kéo dài năm ngày, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 4/11. Mỹ và Hàn Quốc đã thống nhất về việc kéo dài cuộc tập trận chung trước những vụ phóng tên lửa liên tiếp trong 2 ngày vừa qua của Triều Tiên. Cuộc tập trận không quân có sự tham gia của hoảng 240 máy bay, bao gồm cả máy bay chiến đấu tàng hình tối tân.

CỰU THỦ TƯỚNG PAKISTAN BỊ BẮN

 Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan vừa bị bắn và bị thương trong một cuộc tuần hành phản đối tại phía đông thành phố Wazirabad.

Ông Imran Khan bị trúng đạn ở chân và đã qua cơn nguy kịch. Đối tượng nổ súng đã bị bắt giữ ngay sau đó. Đảng PTI của ông Khan cho biết, có bốn thành viên khác đã bị thương trong vụ ám sát, nhưng không ai thiệt mạng. Tháng trước, ủy ban bầu cử của Pakistan đã truất quyền bầu cử của ông Khan với cáo buộc về tham nhũng.

NGA CHƯA QUYẾT ĐỊNH GIA HẠN THỎA THUẬN NGŨ CỐC

Nga vẫn chưa quyết định về việc gia hạn thoả thuận xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine. Thoả thuận nói trên dự kiến sẽ kết thúc vào nửa cuối tháng 11 này.

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, Nga cần đánh giá lại tính hiệu quả của thỏa thuận trước khi quyết định gia hạn. Trước đó, Nga đã quyết định tham gia trở lại thỏa thuận ngũ cốc này sau khi có được sự bảo đảm của Ukraine dưới sự trung gian của Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Peskov khẳng định việc Nga quyết định tiếp tục tham gia thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine không có nghĩa là Moscow sẵn sàng gia hạn thỏa thuận vốn có hiệu lực đến ngày 19/11 tới.

NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG ANH TĂNG LÃI SUẤT

Ngân hàng Trung ương Anh vừa quyết định tăng lãi suất lên 3%. Đây là mức lãi suất cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Lí do cho quyết định tăng lãi suất này là vì giá năng lượng cao, kéo theo lạm phát lên mức kỉ lục. Mức lạm phát đã vượt mức 10,1% từ tháng 9 và có thể sẽ đạt đỉnh vào cuối năm nay ở mức 11%. Ngân hàng Trung ương Anh lo ngại nền kinh tế nước này đang lâm vào suy thoái nghiêm trọng. Các chuyên gia nhận định, nếu như lãi suất tiếp tục tăng, nền kinh tế sẽ phải đối mặt với đà suy thoái kéo dài cho đến hết mùa hè năm 2024./.