Cục Dự trữ liên bang Mỹ giảm tốc độ tăng lãi suất

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) vừa nâng lãi suất tham chiếu thêm 50 điểm cơ bản. Mức tăng lãi suất này được đánh giá là đã giảm so với các lần tăng lãi suất gần đây của cơ quan này do lạm phát ở Mỹ đã hạ nhiệt.

Đây là đợt tăng lãi suất nhỏ nhất của Fed kể từ tháng 6/2022 khi Ngân hàng trung ương Mỹ cố gắng kiềm chế lạm phát mà không làm ảnh hưởng đến khả năng phục hồi nhanh chóng của nền kinh tế. Nhưng dù thấp hơn 4 lần gần đây, mức tăng 50 điểm cơ bản (0,5%) vẫn là gấp đôi mức thường thấy của cơ quan này. Nó vẫn có thể ảnh hưởng đến tài chính của hàng triệu doanh nghiệp và hộ gia đình Mỹ, khi lãi suất cho vay bị đẩy lên cao.

Ông JEROME POWELL, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ: "Hôm nay, Ủy ban Thị trường mở Liên bang đã tăng lãi suất chính sách của chúng tôi thêm một nửa điểm phần trăm. Chúng tôi tiếp tục dự đoán rằng các mức tăng liên tục sẽ phù hợp để đạt được lập trường chính sách tiền tệ đủ hạn chế để đưa lạm phát trở lại mức 2% theo thời gian."

Tỷ lệ lạm phát hàng năm ở Hoa Kỳ là hơn 7% trong tháng 11, vẫn cao hơn ba lần mục tiêu của FED là khoảng 2% để giữ cho nền kinh tế ổn định. Nhưng lạm phát đã hạ nhiệt với tốc độ tăng chậm nhất kể từ tháng 12 năm 2021.

Ông JEROME POWELL, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ: "Dữ liệu lạm phát nhận được cho đến tháng 10 và tháng 11 cho thấy tốc độ tăng giá hàng tháng đã giảm. Nhưng sẽ cần nhiều bằng chứng hơn để tin tưởng rằng lạm phát đang trên đà đi xuống bền vững."

Ông Powell cũng cho biết mặc dù tăng trưởng của Mỹ chậm lại, nhưng thị trường lao động vẫn cực kỳ ổn định, với tỷ lệ thất nghiệp gần mức thấp nhất trong 50 năm, tỷ lệ việc làm vẫn còn rất cao và tăng trưởng tiền lương tăng cao. Số lượng việc làm tăng mạnh, với số lượng việc làm tăng trung bình hơn 270.000 công việc mỗi tháng trong ba tháng qua.