Công khai cơ quan, tổ chức chậm gửi tài liệu kỳ họp Quốc hội

Thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) chiều 2/11, các đại biểu Quốc hội cho rằng, việc ban hành Nghị quyết sẽ giúp cho Kỳ họp được tổ chức bài bản, khoa học, nâng cao chất lượng. Tuy nhiên, để tăng cường tính dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp trong hoạt động của Quốc hội, các đại biểu đề nghị cần có chế tài cụ thể đối với việc chậm gửi tài liệu.

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật, dự thảo Nghị quyết bổ sung chế tài “công khai tên cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi chậm, lý do gửi chậm tài liệu đến đại biểu Quốc hội”. Nhiều đại biểu cho rằng, đây là quy định cần thiết để khắc phục tình trạng đến sát ngày khai mạc Kỳ họp Quốc hội mới gửi tài liệu đến đại biểu.

Theo quy định hiện hành, các dự án luật, dự thảo nghị quyết, dự án khác phải được gửi đến đại biểu Quốc hội chậm nhất 20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội. Các tài liệu khác phải được gửi đến đại biểu Quốc hội chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội.

Bên cạnh đó, các đại biểu Quốc hội đề nghị cần có quy định để tách “nội dung mật” ra khỏi tài liệu, báo cáo gửi cho đại biểu Quốc hội để đại biểu thuận tiện nghiên cứu, phát biểu, thảo luận.

Mời quý vị và các bạn theo dõi ý kiến chi tiết của các đại biểu Quốc hội!