Cơn lốc chứng khoán và bất động sản tác động thị trường xăng dầu

Việt Nam chưa bao giờ thiếu nguồn cung xăng dầu, tình trạng thiếu xăng cục bộ xảy ra do nhiều nguyên nhân, trong đó có cả ảnh hưởng từ cơn lốc chứng khoán, bất động sản. Đây là khẳng định từ Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tại phiên thảo luận tổ về kinh tế- xã hội.

Hiện cả nước có khoảng 3 triệu m3 xăng dầu trong thời điểm cuối tháng 9, giữa tháng 10. Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương, lượng dự trữ này hoàn toàn đáp ứng nguồn cung trong nước tới gần hết tháng 11. Sang tháng 11, các doanh nghiệp tiếp tục sản xuất, nhập khẩu. Tình trạng thiếu xăng dầu xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh chứ không phải phạm vi cả nước, nguyên nhân có liên quan đến tình trạng xăng dầu giả, xăng dầu lậu tại đây. Bằng chứng là tháng 8 vừa qua, ngành chức năng triệt phá đường dây xăng giả hàng trăm triệu lít.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Quang Sỹ