Cơ quan Vũ trụ Châu Âu ra mắt kính viễn vọng giúp tìm hiểu vật chất tối

Cơ quan Vũ trụ Châu Âu ESA đã cho ra mắt kính viễn vọng kỹ thuật số có khả năng theo dõi các hạt vật chất tối, một trong các thành phần chủ yếu của vũ trụ. Kính viễn vọng này được kỳ vọng sẽ giúp các nhà khoa học vén màn nhiều bí ẩn chưa được làm sáng tỏ về vật chất tối.

Kính viễn vọng được lắp đặt bên trong tàu vũ trụ mang tên Euclid, được trang bị các thiết bị cảm biến quang phổ hiện đại. Thiết bị này sẽ cho phép mô phỏng đồ thị 3D không gian thông qua việc quét các khu vực trong vũ trụ từ đó cung cấp dữ kiện giúp các nhà khoa học tìm hiểu về vật chất tối và sự giãn nở của vũ trụ.

Euclid được kỳ vọng sẽ trở thành cánh tay đắc lực giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về sự giãn nở không ngừng của vũ trụ và cách thức vận động của các hạt vật chất tối. Dự kiến Euclid sẽ được chuyển tới trung tâm hàng không vũ trụ Cape Canaveral và phóng vào không gian trong tháng 7 tới trên một tên lửa Falcon 9 do SpaceX vận hành.