Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc sẽ thăm chính thức Việt Nam: Tăng cường hợp tác Quốc hội Việt Nam – Hàn Quốc

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo và Phu nhân dẫn đầu Đoàn đại biểu Quốc hội Hàn Quốc đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Kim Jin Pyo kể từ khi nhậm chức, và là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc đến Việt Nam sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Trong bối cảnh này, chuyến thăm tiếp tục được kỳ vọng sẽ tiếp tục góp phần tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, đặc biệt thông qua kênh ngoại giao nghị viện. 

VIỆT NAM – HÀN QUỐC: ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, quan hệ giữa Việt Nam - Hàn Quốc luôn phát triển thực chất, toàn diện và hiện đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất. Hai bên duy trì quan hệ trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội...; giao lưu cấp cao được duy trì thường xuyên. Hợp tác trong các lĩnh vực tiếp tục được đẩy mạnh: Hàn Quốc duy trì là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam: đứng thứ 1 về đầu tư trực tiếp - FDI, thứ 2 về hợp tác phát triển - ODA, lao động, du lịch, thứ 3 về hợp tác thương mại; hai bên hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực, quốc tế và trong các vấn đề cùng quan tâm.

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Hàn Quốc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tháng 12 vừa qua, Việt Nam và Hàn Quốc ra Tuyên bố nâng cấp quan hệ lên "Đối tác chiến lược toàn diện”. Lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc luôn khẳng định Hàn Quốc coi Việt Nam là đối tác trọng tâm trong triển khai chính sách đối ngoại tại khu vực Đông Nam Á và Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Hàn Quốc.

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC QUỐC HỘI VIỆT NAM – HÀN QUỐC

Tự hào đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ hai nước nói chung, quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam – Hàn Quốc trong những năm qua được củng cố và phát triển tích cực trên tinh thần Thỏa thuận hợp tác đã ký năm 2013, góp phần quan trọng tăng cường quan hệ giữa hai nước. Hai bên thường xuyên tiếp xúc, hội đàm trực tuyến, trao đổi đoàn lãnh đạo Quốc hội và cấp Ủy ban, Nhóm Nghị sỹ hữu nghị.

Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc tháng 12/2021 của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - hoạt động trao đổi đoàn cấp cao đầu tiên giữa hai nước sau thời gian gián đoạn vì Covid-19 - đã diễn ra thành công tốt đẹp, góp phần cùng với nỗ lực của Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước đưa quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực, vì lợi ích của Nhân dân hai nước; tăng cường hợp tác phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch.

Trong bối cảnh đó, việc Việt Nam đón Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc lần này tiếp tục khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta luôn coi trọng quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc, mong muốn thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc thông qua kênh ngoại giao nghị viện.

Cùng với chuyến thăm lần này, những thành quả đáng tự hào trong mối quan hệ nghị viện chính là cơ sở vững chắc để thắt chặt hơn nữa quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc trong thời gian tới.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Cao Hoàng