Chợ phiên vùng cao Chiềng Đi say lòng du khách

Đến vùng cao Vân Hồ, Mộc Châu, trong cẩm nang du lịch của du khách không thể thiếu điểm đến là chợ phiên Chiềng Đi. Đều đặn cứ thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, đến hẹn lại lên, chợ phiên tại bản Chiềng Đi 2 xã Vân Hồ huyện Vân Hồ lại nhộn nhịp với với tiếng khèn tiếng hát, xúng xính váy áo, sặc sỡ thổ cẩm.

Trong phần cuối của bản tin hôm nay, mời quý vị cùng phóng viên THQH tham gia một phiên chợ mang đậm bản sắc vùng cao, với nhiều sản vật độc đáo của người dân tại địa phương

Đến chợ phiên Chiềng Đi, du khách sẽ hoà mình vào một không gian mang đậm nét văn hoá vùng cao Tây Bắc, mộc mạc, giản dị nhưng cũng đầy mới lạ. Bên những gian hàng đơn sơ bằng tranh tre nứa lá, bà con dân tộc Thái, dân tộc Mông sẽ đón khách bằng những nụ cười thật tươi và lời chào còn chưa sõi tiếng phổ thông, lơ lớ, nhưng vô cùng hài hước, vui vẻ. Gần 50 gian hàng của đồng bào dân tộc tại địa phương, bày bán các sản vật đặc trưng của vùng cao như: thổ cẩm, rau tươi, măng, gạo, nấm, mộc nhĩ, thịt. Tất cả đều là sản phẩm do bà con tự nuôi trồng, sản xuất, sạch và ngon.

Ông SỒNG A NHÀ, Bí thư chi bộ bản Chiềng Đi 2 xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, Sơn La: “Các mặt hàng bà con nhân dân chỉ bán theo vụ mùa, tất cả các mặt hàng tự làm đấy không bao giờ mua, chính là bàn tay của người Mông làm ra. Đã giao cho mọi người làm theo vụ mùa”.

Đến chợ phiên, du khách còn cuốn hút bởi các hoạt động như giã bánh giày, các trò chơi dân gian, hòa trong không khí rộn ràng của tiếng Khèn Mông giữa núi rừng. Chợ phiên không chỉ mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân, mà còn góp phần xây dựng điểm đến du lịch, quảng bá những nét văn hóa đặc sắc riêng có ở vùng cao.

Chị LẦU THỊ CHI, bản Chiềng Đi 2 xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, Sơn La: “Ở chợ phiên Chiềng Đi của chúng tôi, bà con thường bán thổ cẩm Mông, nông sản, những đồ truyền thống của dân tộc Mông. Nói chung từ khi khai trương chợ này cho đến bây giờ thì tất cả các hộ gia đình có kinh tế khá lên”.

Bà Nguyễn Thị Lư, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Vân Hồ, Sơn La: “Chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét có nguồn ngân sách, hỗ trợ cho bà con phục dựng lại các lễ hội truyền thống gắn với chợ phiên, duy trì các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, biểu diễn khèn Mông, các hoạt động giã bánh giày hay trò chơi dân gian, để thu hút khách đến xem, góp phần đa dạng hóa thêm các sản phẩm du lịch của huyện”.

Giữa không gian hoang sơ, thơ mộng của núi rừng Tây Bắc, trong sương mù lảng bảng quấn quít bước chân, vừa hít thở không khí trong lành vừa hoà mình vào tiếng hát tiếng nhạc xôn xao, trong dập dìu nhịp váy xoè thổ cẩm, du khách đắm mình vào một chợ phiên đặc sắc. Đến đây với lòng háo hức khám phá, để rồi ra về rất nhiều đặc sản địa phương cùng những nụ cười lấp lánh niềm vui. Những phiên chợ vùng cao như thế này hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp dẫn du khách thập phương mỗi khi đến với Vân Hồ.

Thúy Hà