Chính sách đặc thù cho Buôn Ma Thuột còn khiêm tốn, cần ưu đãi mạnh hơn

Sáng 26/10, các đại biểu thảo luận về cơ chế đặc thù cho thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đây là lần đầu cơ chế thí điểm cấp quận, huyện được xây dựng sau khi thí điểm tại chín tỉnh, thành lớn.

Mặc dù tán thành với sự cần thiết ban hành Nghị quyết, tuy nhiên đại biểu cũng cho rằng đề xuất của Chính phủ là còn quá thận trọng dẫn đến chính sách khá “ khiêm tốm” chưa thực sự tạo cú hích để địa phương phát triển.

Các đại biểu Quốc hội đánh giá Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột sẽ tạo điều kiện đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương, kinh tế vùng.

Tuy nhiên một số đại biểu cho rằng chính sách đặc thù đưa ra cho Buôn Ma Thuột còn quá khiêm tốn,một số đại biểu đề xuất cần có ưu đãi mạnh hơn để hút hút các nhà đầu tư, tăng giá trị hàng, nhất là nông sản.

Cũng nhận xét chính sách đặc thù cho Buôn Ma Thuột "có vẻ thận trọng" khá tương đồng với các chính sách đặc thù đã quyết cho các địa phương khác. Còn những điểm mang tính đột phá cho Buôn Ma Thuột thì chưa nhiều. Đại biểu đề nghị nên có chính sách thu hút nhà đầu tư chiến lược.

Một số đại biểu đặt vấn đề mở rộng ưu đãi đối với các lĩnh vực khác như giải trí hoặc mở rộng lĩnh vực đầu tư được hưởng ưu đãi, tạo bàn đạp phát triển thành phố Buôn Ma Thuột để lan tỏa cho cả vùng Tây Nguyên.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Diệu Huyền