Chính phủ Nhật Bản không phải bồi thường vì sự cố Fukushima

Tòa án Tối cao Nhật Bản đã ra phán quyết khẳng định chính phủ nước này không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho những người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố hạt nhân Fukushima. Đây là lần đầu tiên tòa án đưa ra phán quyết như vậy trong một loạt vụ kiện tương tự.

Vào ngày 11/3/2011, một trận động đất có độ lớn 9 kéo theo sóng thần đã xảy ra ở bờ biển Đông Bắc Nhật Bản, phá hủy nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi của Tập đoàn Điện lực Tokyo và khiến các vật liệu phóng xạ phát tán trên một khu vực rộng lớn, buộc nhiều người dân phải sơ tán. Đây là sự cố hạt nhân nghiêm trọng nhất thế giới kể từ sau thảm họa Chernobyl ở Ukraine năm 1986. Các nạn nhân sau đó đã khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại từ TEPCO và cả Chính phủ Nhật Bản.

Tháng 3 vừa qua, Tòa án Tối cao Nhật Bản đã giữ nguyên phán quyết buộc TEPCO bồi thường 1,4 tỷ yen (12 triệu USD) cho khoảng 3.700 người bị ảnh hưởng bởi sự cố rò rỉ hạt nhân tại nhà máy điện Fukushima. Các tòa án cấp thấp hơn vẫn đang chia rẽ về phạm vi trách nhiệm của chính phủ trong việc lường trước thảm họa và yêu cầu TEPCO phải có bước đi ngăn ngừa. Về phần mình, Chính phủ Nhật Bản cho rằng khó có thể dự báo sóng thần và ngăn chặn các thảm họa sau đó, trong khi TEPCO cho biết đã đền bù cho người dân theo đúng yêu cầu của chính phủ.

Bùi Thảo