Câu chuyện hôm nay: Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An không ngừng đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động

Với vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của Nhân dân, hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Long An và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, an sinh xã hội của tỉnh.

Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Long An đã tổ chức 59 buổi tiếp xúc cử tri trực tiếp với 2.977 cử tri tham dự, 323 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được tổng hợp, phân loại và gửi đến các Sở, ngành, cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Thời gian qua, 

Hội đồng nhân dân tỉnh đã thực hiện nhiều đổi mới

trong chuẩn bị kỳ họp, đổi mới trong giám sát và đổi mơi trong tiếp xúc cử tri với tinh thần đại biểu Hội đồng nhân dân và Thường trực Hội đồng nhân dân gần với dân, sát với dân.

Hoạt động giám sát cũng được Hội đồng nhân dân tỉnh Long An chú trọng đổi mới cả về hình thức và nội dung để ngày càng phát huy vai trò của người đại biểu dân cử, thực sự tạo bước chuyển rõ nét. Trên cơ sở thực tiễn cơ sở, đầu năm 2022, 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Long An đã xây dựng kế hoạch giám sát chuyên đề việc thực hiện Nghị quyết phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh; tình hình triển khai sửa chữa, nâng cấp hạ tầng giao thông ở một số địa bàn khó khăn về giao thông. T
hường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức thành công chương trình Đối thoại về giải pháp giải quyết tình trạng thừa thiếu giáo viên tại các trường mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh.

 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, khối lượng lớn công việc đã được giải quyết, đảm bảo chất lượng, kế hoạch đề ra. Kết quả này góp phần quan trọng vào đà phục hồi kinh tế - xã hội của Long An sau những tác động nặng nề của đại dịch COVID-19.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!