Căng thẳng đang gia tăng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp

Căng thẳng đang gia tăng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cáo buộc Hy Lạp chiếm đóng các đảo có quy chế phi quân sự trên vùng biển Aegean giữa hai nước và cảnh báo sẽ có những phản ứng cần thiết.

Các đảo này được trao cho Hy Lạp theo hiệp ước năm 1923 và năm 1947 với điều kiện Athens không được vũ trang khu vực này, vì chúng nằm gần đất liền Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ từng nhiều lần cảnh báo sẽ xem xét lại chủ quyền của Hy Lạp đối với các đảo trên biển Aegean nếu Athens tiếp tục đưa vũ khí đến đây. Trong khi đó, chính phủ Hy Lạp bác bỏ thông tin nước này trang bị vũ khí cho các đảo được Thổ Nhĩ Kỳ đề cập.

Phòng Quốc tế