Cần Thơ: Cần lộ trình di dời người dân sống ven luồng đường thủy

Địa phương cần tổng hợp, báo cáo các giải pháp về lộ trình di dời những hộ dân sống ven kênh rạch, "luồng giao thông đường thủy" để đảm bảo an toàn giao thông… Đó là đề nghị của Đoàn giám sát số 1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội với UBND thành phố Cần Thơ tại buổi làm việc hôm nay 12/4 về "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023".

Với đặc thù vùng sông nước, thành phố Cần Thơ có mật độ phương tiện giao thông đường thủy cao và hiện đang có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy, trong đó vấn đề đáng lo ngại là việc hộ dân sống theo tập quán ven kênh rạch, vi phạm an toàn hành lang đường thủy.

Theo ghi nhận từ đoàn giám sát, trước mắt cần sớm di dời các hộ dân đang sinh sống, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông thủy ven tuyến Kênh Rạch Sỏi nối từ Rạch Giá, Kiên Giang đến Tân Cảng Thốt Nốt.

Hiện Cần Thơ có 6 tuyến đường thủy quốc gia đi qua, với tổng chiều dài hơn 127 km; Tuyến đường thủy nội địa dài hơn 450km. Đoàn giám sát đề nghị địa phương cần phân chia cụ thể các đoạn, tuyến quản lý để có giải pháp di dời các hộ dân, kết hợp với các cơ quan chức năng trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!




Khắc Phục -

Công Tràng -

Như Huỳnh